Tin mới

Tìm thấy hầm mộ của Nữ hoàng Ai Cập cổ đại

Thứ sáu, 01/05/2015, 20:50 (GMT+7)

Trưởng nhóm phát hiện đồng thời giám đốc viện Ai Cập học của Séc, Miroslav Barta cho biết hầm mộ này được tìm thấy trong khu hầm mộ của pharaoh Neferefre. Điều này khiến họ tin rằng vị nữ hoàng này là vợ ông.

Trưởng nhóm phát hiện đồng thời giám đốc viện Ai Cập học của Séc, Miroslav Barta cho biết hầm mộ này được tìm thấy trong khu hầm mộ của pharaoh Neferefre. Điều này khiến họ tin rằng vị nữ hoàng này là vợ ông.

Vừa qua, các nhà khảo cổ người Séc cho biết, đã phát hiện ra một lăng mộ của vợ Pharaoh Neferefre – một vị vua trị vì Ai Cập 4500 năm trước. Lăng mộ được phát hiện ở Abu Sir, thành phố cổ thuộc Đế chế cũ phía tây nam thủ đô Cairo.

Hầm mộ được tìm thấy ở Abu Sir, thành phố cổ thuộc Đế chế cũ phía tây nam thủ đô Cairo

Theo các nhà nghiên cứu, từ những vết tích được khắc lên tường hầm mộ nên họ có thể xác định được tên của vị nữ hoàng này là Khentakawess. Từ lăng mộ cổ này, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu thêm về triều đại thứ 5, triều đại thứ 4 khi xây dựng những kim tự tháp đầu tiên.

Nhiều nhà khảo cổ cho rằng, do ngôi mộ mới tìm được phát hiện trong hầm mộ của pharaoh Neferefre nên họ nghĩ đây chính là mộ của vị vua tài ba một thời này. Bên trong lăng mộ, họ tìm thấy hoảng 30 đồ vật, 24 vật làm từ đá vôi và 4 vật làm từ đồng. Đây toàn là những vật có giá trị cao từ thời cổ đại.

Bộ trưởng bộ quản lý di tích cổ xưa Mamdouh al-Damaty cho biết tên của vị nữ hoàng này vẫn chưa được xác định trước cả lần phát hiện này. Họ xác định vị nữ hoàng này là Khentakawess, vì tên bà và chức vị được khắc trên tường hầm mộ, có thể là do những người xây dựng.

Bộ trưởng cho biết thêm: "Việc phát hiện này sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về triều đại thứ 5, cùng với triều đại thứ 4, khi xây dựng những kim tự tháp đầu tiên."

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news