Tin mới

Tìm thấy kho báu nhờ bản đồ ông nội để lại

Thứ sáu, 07/10/2016, 11:18 (GMT+7)

Dựa vào tấm bản đồ ông nội để lại từ năm 1952, hai người đến từ Đức đã tìm thấy kho báu tại Ba Lan.

Dựa vào tấm bản đồ ông nội để lại từ năm 1952, hai người đến từ Đức đã tìm thấy kho báu tại Ba Lan.

Hai người Đức sang Ba Lan tìm kho báu dựa theo tấm bản đồ ông nội để lại. Ảnh minh họa: Sputnik

Cổng thông tin Interntet Onet dẫn lời thị trưởng thành phố Lubomierz, Wieslaw Zhulkovsky, nói: "Ngày thứ bảy có 2 người Đức đến thành phố Lubomierz. Họ mang theo một tấm sơ đồ vẽ tay từ năm 1952".

Hai người này đến từ thành phố Hamburg, Đức, tới đây để tìm kho báu mà ông nội từng chôn.

Khi thấy người lạ đột nhập, đào bới, người dân địa phương đã hoảng sợ và gọi cảnh sát. Hai người trẻ tuổi bị ngăn cản mặc dù nêu lý do là tìm vật gia truyền của gia đình. Chính quyền nói những gì trên đất Ba Lan đều thuộc sở hữu của Kho bạc quốc gia. Cảnh sát Đức cho biết nếu muốn tiếp tục tìm kiếm phải chờ giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Ba Lan.

Ông Zhulkovsky nói rằng: "Dưới cây vân sam có chôn 2 lọ vỡ. Bên trong có đồng hồ, đồ trang sức, tiền từ thế kỷ 19, bông tai, mặt dây chuyền, dây chuyền, nhẫn và hộp thuốc lá năm 1935".

Hiện kho báu này đã được đưa đến gửi chính quyền thành phố để đánh giá. Nếu những vật này có giá trị lịch sử, chúng sẽ được chuyển giao cho bảo tàng địa phương chứ không trả cho du khách Đức.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bản đồ