Tin mới

Tìm thấy xác một thuyền viên Việt Nam nhảy xuống biển Nhật Bản

Thứ ba, 28/10/2014, 10:07 (GMT+7)

Một trong sáu thuyền viên Việt Nam nhảy xuống biển Nhật Bản đã được nhà chức trách Nhật Bản tìm thấy xác.

Một trong sáu thuyền viên Việt Nam nhảy xuống biển Nhật Bản đã được nhà chức trách Nhật Bản tìm thấy xác.

Theo tin tức trên báo Dantri,  Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, đối chiếu dấu vân tay từ Việt Nam gửi sang, xác định 1 trong 6 thuyền viên nhảy khỏi tàu cá Đài Loan đã chết, 5 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích. 

Danh tính nạn nhân tử vong được cảnh sát Nhật đối chiếu vân tay làm rõ là Thiều Sinh Song, 20 tuổi, quê quán Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Anh Song là 1 trong 6 thuyền viên đã nhảy khỏi tàu đánh cá Đài Loan xuống vùng biển Hokkaido, Nhật Bản vào tối 11/10.

Sau khi làm rõ danh tính nạn nhân, phía cảnh sát Nhật Bản đã đồng ý cho phép Công ty cổ phần xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) làm các thủ tục đưa nạn nhân Song về Việt Nam.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đang tiến hành tìm kiếm các thuyền viên Việt Nam nhảy xuống biển mất tích

Trao đổi trên Vnexprss, ông Nguyễn Lý Nhuận, Trưởng công xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết Công ty TTLC đã thông báo và xác nhận nhận với gia đình thuyền viên Song. Gia đình Song đã ủy quyền cho Công ty TTLC làm thủ tục nhận xác để đưa về Việt Nam.

Được biết, Thiều Sinh Song là con út trong gia đình nghèo khó có 3 con trai. Học hết lớp 9, Song nghỉ, sau đó vào Đà Lạt làm thuê. Khoảng 3 tháng trước, Song xin đi nước ngoài làm ăn.

Như tin tức đã đưa, 6 thuyền viên Việt Nam thuộc Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại vàdu lịch (TTLC) phái cử đi làm việc theo hợp đồng trên tàu Liên Toàn Thịnh của Đài Loan, Trung Quốc: Nguyễn Tiến Tĩnh (sinh năm 1991); Phạm Lương Khánh (sinh năm 1994), Trần Đình Diệm (sinh năm 1995), Thiều Sinh Song (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1991) đều quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1995) quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 11/10,  khi tàu đánh cá Đài Loan vào biển Nhật Bản, cách cảng khoảng 20 Km thì 6 thuyền viên Việt Nam đã nhảy xuống biển bỏ trốn.

Phía đối tác Đài Loan đã phối hợp nhờ phía Nhật Bản điều hai tàu cảnh sát biển và hai trực thăng huy động tìm kiếm. Trong đêm 11/10, cảnh sát biển Nhật Bản đã tìm kiếm và phát hiện một nạn nhân nhưng trên người lại mang chứng minh nhân dân không trùng tên với sáu thuyền viên mất tích.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã yêu cầu phía Công ty TTLC gửi vân tay sáu thuyền viên nhảy tàu sang để giúp phía Nhật Bản đối chứng, điều tra tung tích. Và đến nay, đã xác định nạn nhân chết là thuyền viên Thiều Sinh Song.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news