Tin mới

Bão Melor giật cấp 12 vào Biển Đông, hàng chục người mắc kẹt trên đảo Lý Sơn

Thứ tư, 16/12/2015, 14:54 (GMT+7)

Tin bão số 5 mới nhất, hiện bão Melor giật cấp 12 đã tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 trong năm 2015. Hiện bão số 5 đang cách quần đảo Trường Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc, với sức gió giật cấp 11-12.

Tin bão số 5 mới nhất, hiện bão Melor giật cấp 12 đã tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 trong năm 2015. Hiện bão số 5 đang cách quần đảo Trường Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc, với sức gió giật cấp 11-12.

Bão Melor giật cấp 12 tiến vào Biển Đông

Tin bão số 5 mới nhất vừa được Trung tâm Khí tượng Thủy văn đưa tin, vào hồi 14 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Melor mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.[mecloud]VZav9m47j8[/mecloud]

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Melor di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

80 người mắc kẹt ở đảo Lý Sơn do ảnh hưởng của bão số 5- bão Melor

Theo báo Dân Trí, trước những diễn biến bất thường của cơn bão số 5-bão Melor, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã triển khai công tác trực ban, theo dõi, kiểm đểm và thông báo về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão gần biển Đông cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bình Định cũng có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phía Philipines tạo điều kiện giúp 2 tàu cá của tỉnh được phép vào tránh trú bão. 

Liên quan đến cơn bão số 5, báo Vietnamplus đưa tin, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) tạm thời ngưng hoạt động vì thời tiết xấu, vùng biển có gió giật mạnh. Hiện còn khoảng 80 hành khách đang mắc kẹt trên huyện đảo..

"Có khoảng 80 khách đang mắc kẹt trên huyện đảo. Số ít ở khách sạn, còn lại ở nhờ nhà dân và nhà người quen. Huyện sẽ chỉ đạo các khách sạn giảm giá từ 10-15% cho những khách có nhu cầu trú tại đây đến khi thời tiết ổn định và tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ hoạt động bình thường trở lại" - báo Vietnamplus dẫn lời bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn thông tin. 

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news