Tin mới

Miền Bắc đón không khí lạnh: Từ đêm nay, Hà Nội rét 15 độ C

Thứ tư, 14/12/2016, 15:33 (GMT+7)

Đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ đêm ngày 14/12, Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất xuống 15 độ C.

Đợt Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ đêm ngày 14/12, Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất xuống 15 độ C.

Tin không khí lạnh vừa được Trung tâm Khí tượng Thủy văn phát đi, vào chiều ngày 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 15-17 độ C, vùng núi cao 7-10 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh: Từ đêm nay, Hà Nội rét 15 độ C. Ảnh minh họa

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Khoảng đêm 15/12, không khí lạnh lại được tăng cường duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ nay đến hết ngày 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ 16-18/12 ở Phú Yên đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Dự báo thời tiết ngày 14/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 63 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ; phía nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news