Tin mới

Tin mới nhất về cháu bé bị bố quấn khăn rồi xả nước làm ngạt

Thứ sáu, 10/10/2014, 09:08 (GMT+7)

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng I, cho hay N.Y, bé gái 10 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong vụ chồng giết vợ đoạt mạng con ở Q.10 hôm 6/10, đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

 

 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng I, cho hay N.Y, bé gái 10 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong vụ chồng giết vợ đoạt mạng con ở Q.10 hôm 6/10, đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.


Vì ghen tuông, hung thủ tự tay hủy hoại gia đình, giết vợ và đoạt mạng con gái 10 tuổi. Trong ảnh, hung thủ Nguyễn Văn Anh đang thú tội tại cơ quan điều tra.

Hiện bé N.Y phải sống với ông bà, tuy chưa thể xác định rõ ông bà nội hay ông bà ngoại, vì cha ruột của bé là quân nhân Nguyễn Văn Anh, sinh 1982, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai, đã đầu thú nhận tội giết vợ con sau khi gây án khoảng 5h sau đó.

Hôm xảy ra vụ án được cho là bi kịch gia đình gây nhiều xúc cảm trong dư luận, bé N.Y bị cha ruột cố tình đoạt mạng sau khi mẹ bé, chị T.Đ.P.L, sinh 1991, trú tại Q.10, tử vong vì nhát đâm chí tử bằng dao Thái Lan do chính chồng mình nhẫn tâm thực hiện.

 

 

Vì ghen tuông, hung thủ tự tay hủy hoại gia đình, giết vợ và đoạt mạng con gái 10 tuổi. Trong ảnh, hung thủ Nguyễn Văn Anh đang thú tội tại cơ quan điều tra.

Bị cha ruột quấn kín khăn rồi xả nước làm ngạt đến bất tỉnh, song bé N.Y thoát chết thần kỳ sau khi sặc và ói hết nước. Tuy nhiên, do bị bỏ rơi bên cạnh xác chết của mẹ trong phòng lạnh khách sạn nhiều giờ, bé N.Y bị suy hô hấp nặng phải cấp cứu tại BV Nhi đồng I.

Sau khi đầu thú, hung thủ khai nhận động cơ giết vợ là vì ghen tuông, cho rằng vợ không chung thủy, có quan hệ bất chính với đàn ông khác. Hung thủ cũng nói lý do đoạt mạng con là vì muốn cả nhà cùng chết với ý định tự sát sau khi gây án.

Nhưng sau đó Nguyễn Văn Anh lập tức rời hiện trường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news