Tin mới

Mưa lũ Miền Trung: Nhiều người chết và mất tích, tàu thuyền bị trôi ra biển

Chủ nhật, 16/10/2016, 09:19 (GMT+7)

Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn xuất hiện mưa lớn. Mưa lũ trong hai ngày vừa qua đã khiến nhiều người chết và mất tích, một số nơi ngập lụt tê liệt, tàu thuyền của ngư dân đều bị trôi ra biển.

Tính đến chiều ngày 15/10, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn xuất hiện mưa lớn. Mưa lũ trong hai ngày vừa qua đã khiến nhiều người chết và mất tích, một số nơi ngập lụt tê liệt, tàu thuyền của ngư dân đều bị trôi ra biển. 

[mecloud]lqdz8fL6z7[/mecloud]

Hà Tĩnh: 3 người chết, 1 người mất tích, gần 1.000 trâu bò bị cuốn trôi

Chiều ngày 15/10, tại Hà Tĩnh vẫn xuất hiện mưa lớn khiến hàng ngàn hộ dân bị ngập, nhiều người dân phải hối hả di chuyển tài sản để chạy lũ lụt. 

Người dân phải chèo bè di chuyển do nước ngập sâu tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã đến các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà để kiểm tra tình hình lũ lụt và chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương ứng phó, hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai, khắc phục thiệt hại do mưa lũ. 

Nước lũ dâng cao hơn 1m tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết trong ngày 15/10 có gần 60.000 học sinh tại hơn 80 trường bậc THCS và THPT trên địa bàn Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ.

Lao Động dẫn lại nguồn tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh cho biết trong hai ngày mưa lũ từ 14/10 đến 15/10 đã làm 2 người chết là anh Trần Văn Trung (SN 1985, trú thôn 6, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) và chị Nguyễn Thị Loan (SN 1982, ở khối phố 1, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh); 1 người mất tích là anh Thân Văn Thuần (SN 1986, thôn Chi Lễ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc).  

Ngoài ra, Trưởng Công an xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) cũng cho biết thêm chiều 15/10 cháu Nguyễn Văn Phong (SN 2003, trú xã Kỳ Tây, Kỳ Anh) trong lúc đi chăn trâu cho ông ngoại ở xã Kỳ Phong không may bị lũ cuốn tử vong.

Nghệ An: 2 người chết do mưa lũ

Chiều ngày 15/10, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (Yên Thành, Nghệ An), ông Nguyễn Văn Trạch cho biết các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể ông Nguyễn Vĩnh Hà (45 tuổi, ngụ xóm 16, xã Mỹ Thành) bị nước lũ cuốn trôi. 

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ tại TP. Vinh, Nghệ An bị ngập nặng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, sáng ngày 15/10, em Phạm Ngọc Hoàng (13 tuổi, ngụ xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An), học sinh lớp 8B Trường THCS Nam Kim, khi đi qua đường liên thôn thì cũng bị nước lũ tràn qua cuốn trôi. 

Thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy  PCTT&TKCN Nghệ An, mưa lớn làm nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ 15, quốc lộ 46 và nhiều cầu tràn bị ngập sâu, ách tắc giao thông; hơn 6.000ha lúa, ngô và rau màu các loại bị ngập.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước trên các sông tại Nghệ An vào ngày 16/10 có khả năng như sau:  Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 12,7m, trên BĐ2 0,7m; tại Hòa Duyệt đạt đỉnh ở mức 10,8m, trên BĐ3 0,3m, sau đó xuống dần. Sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 3,5m, mức BĐ1; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dao động ở mức 3,0m, trên BĐ3: 0,3m. Sông Cả tại Nam Đàn, sông La tại Linh Cảm còn dưới mức BĐ1; Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Nghệ An.

Quảng Bình: 7 người chết, 10 thuyền viên, người dân bị lũ cuốn mất tích và 7 người bị thương

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, tính đến 16h chiều ngày 15/10, có ít nhất 9 tàu hàng, tàu cá ở Quảng Bình bị lật úp, 19 tàu thuyền khác bị mắc kẹt, cuốn trôi ra biển. Đã có 7 người chết, 10 thuyền viên, người dân bị lũ cuốn mất tích và 7 người bị thương ở Quảng Bình.

Nhiều ngư dân đứng chờ tin tàu của mình tại Quảng Bình khi nước lũ vẫn còn chảy quá mạnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

 Hiện nay, tàu ND 2626 bị mắc cạn cách phao số 6 về phía bên phải luồng cửa Gianh khoảng 500m trên tàu có 4 thuyền viên. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa kí văn bản gửi UB Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị điều máy bay cứu nạn thuyền viên gặp nạn.

Tuổi Trẻ dẫn lại nguồn tin từ UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết sau trận mưa lũ, nhiều tàu thuyền của ngư dân đã bị giật đứt dây neo và bị trôi ra biển. Một số chiếc va vào nhau và chìm ngay tại cửa sông Roòn cách nơi neo khoảng 500m. Một số khác bị trôi thẳng ra biển mất tích. 

Đến chiều tối ngày 15/10, tại Quảng Bình trời vẫn tiếp tục mưa to, nước chảy mạnh nên nhiều ngư dân vẫn chưa thể cho tàu ra biển tìm kiếm những tàu bị mất tích.

Lượng mưa kỷ lục tại Quảng Bình trong 2 ngày qua đã vượt gần 1,5 lần giá trị lịch sử cách đây 20 năm.


Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đợt mưa đang diễn ra tại Quảng Bình lớn kỷ lục, chưa từng ghi nhận trong lịch sử quan trắc của tỉnh này.

Quân đội đưa cano chở khách bị mắc kẹt tại ga Lệ Sơn

Những hành khách bị mắc kẹt tại ga Lệ Sơn (Quảng Bình) được đưa đến vùng an toàn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vào khoảng 17g ngày 15-10, 132 hành khách, trong đó có 96 khách nước ngoài, trên tàu SE 19 (đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng) bị kẹt tại ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) từ ngày 14-10 đã được tăng bo ra khỏi ga. 

Theo Tuổi Trẻ, toàn bộ số hành khách này đã được đưa vào ga Đông Hà bằng ô tô và từ ga Đông Hà sẽ đi vào ga Đà Nẵng, kết thúc cuộc hành trình. 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã chở ba cano từ Đồng Hới lên Cảnh Hóa bằng đường bộ sau đó đưa khách qua 2km trên sông Gianh từ ga Lệ Sơn về lại trung tâm xã Cảnh Hóa và vào Đông Hà.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mưa lũ miền Trung