Tin mới

Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ lừa đảo 51 tỷ đồng, lĩnh án chung thân

Thứ tư, 05/04/2017, 08:25 (GMT+7)

TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt án tù chung thân đối với Trần Ngọc Hưng (SN 1962) - nguyên Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương. Vợ Hưng là Nguyễn Thị Bích (SN 1964, cùng ở Tây Hồ, Hà Nội) nhận 20 năm tù đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt án tù chung thân đối với Trần Ngọc Hưng (SN 1962) - nguyên Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương. Vợ Hưng là Nguyễn Thị Bích (SN 1964, cùng ở Tây Hồ, Hà Nội) nhận 20 năm tù đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên Tiền Phong cho biết ngày 4/4, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Ngọc Hưng (1962) - nguyên Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương tù chung thân, Nguyễn Thị Bích (53 tuổi, vợ Hưng) 20 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo Trần Ngọc Hưng dùng tay che mặt tại phiên tòa. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cụ thể, theo cáo trạng từ năm 2010 đến 2011, vợ chồng Hưng-Bích đã gian dối, ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng 2 căn nhà và lừa bán 1 xe ô tô để chiếm đoạt hơn 45,8 tỷ của nhiều người.

Ngoài ra, vợ chồng Hưng còn lập khống nhiều hồ sơ để vay tiền rồi chiếm đoạt của một ngân hàng số tiền 6 tỷ đồng.

Tri thức trực tuyến cung cấp thêm thông tin cho biết tại tòa, ông Hưng không thừa nhận hành vi của mình nên kêu oan.

Trong khi đó, các bị hại khẳng định họ bị cựu vụ trưởng lừa đảo. Ngoài án tù, cả 2 đều phải bồi thường hơn 46,8 tỷ đồng còn thiếu cho các đương sự.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news