Tin mới

Tin pháp luật an ninh hình sự mới nhất 24h qua ngày 11/12

Thứ sáu, 11/12/2015, 16:39 (GMT+7)

Tin pháp luật an ninh hình sự mới nhất 24h qua ngày 11/12 đề cập đến vụ xe tải đâm công nông, 14 người thương vong: Tài xế dùng bằng giả; Ngồi tù oan gần 3 năm, thanh niên được bồi thường 269 triệu đồng; Hàng trăm cảnh sát chặn đường, truy lùng phạm nhân vượt ngục…

Tin pháp luật an ninh hình sự mới nhất 24h qua ngày 11/12 đề cập đến vụ xe tải đâm công nông, 14 người thương vong: Tài xế dùng bằng giả; Ngồi tù oan gần 3 năm, thanh niên được bồi thường 269 triệu đồng; Hàng trăm cảnh sát chặn đường, truy lùng phạm nhân vượt ngục…

Vụ xe tải đâm công nông, 14 người thương vong: Tài xế dùng bằng giả

Hiện trường xe tải tông công nông khiến 5 người chết, 9 người bị thương tối 27/11 - Ảnh: N.Giác/ Báo Gia Lai

Ngày 11/12, Phòng Quản lý Phương tiện – Người lái (Sở GTVT Gia Lai) cho biết Sở vừa có văn bản trả lời cho Công ty Bảo hiểm dầu khí PVI về số hiệu bằng lái xe của tài xế Cao Đại Trọng (29 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Chư Păh, Gia Lai). Theo đó, giấy phép lái xe tài xế Trọng sử dụng là giả mạo.

Trước đó, sau vụ tai nạn xảy ra, phía PVI có văn bản đề nghị Sở GTVT xem xét, xác minh bằng lái của tài xế Cao Đại Trọng là thật hay giả để làm các thủ tục chi trả bảo hiểm.

Vào khoảng 21h15 ngày 27/11, tài xế Cao Đại Trọng điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai – Kon Tum.

Khi đến thôn Đại An, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, xe Trọng tông vào xe công nông do Rơ Châm Hrung (27 tuổi, ngụ làng B Rép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) điều khiển chạy cùng chiều, chở 13 người ở làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl đi làm rẫy về…

Xem chi tiết tại đây.

Ngồi tù oan gần 3 năm, thanh niên được bồi thường 269 triệu đồng

Thanh niên từng bị TAND tỉnh Cà Mau kết án oan 13 năm tù - Ảnh: CTV/ Zing.vn

Chiều 10/12, TAND huyện Phú Tân (Cà Mau) tuyên TAND tỉnh Cà Mau bồi thường cho anh Trần Hồng Nguyên (30 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm) 296 triệu đồng.

Đây là đền bù thiệt hại do tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất… sau gần 3 năm bị bắt giam oan về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ tố tụng, Nguyên bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm bé gái 7 tuổi và bị bắt tạm giam vào ngày 4/8/2011.

Ngày 24/4/2013, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyên 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 12,5 triệu đồng.

Nguyên kháng cáo và ngày 23/7/2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy án, trả hồ sơ điều tra lại…

Xem chi tiết tại đây.

Hàng trăm cảnh sát chặn đường, truy lùng phạm nhân vượt ngục

Sáng nay (11/12), cảnh sát trại giam Thanh Phong (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đang truy bắt nam phạm nhân Tăng Công Sơn (21 tuổi, quê xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang) vừa bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

“Các ngọn núi và vùng dân cư sinh sống đều đã được rà soát kỹ nhưng chưa phát hiện phạm nhân bỏ trốn” – Vnexpress dẫn lời một cảnh sát tham gia truy tìm nói.

Đến 12h, nhà chức trách đã huy động thêm cảnh sát cơ động đến hiện trường, ước tính lực lượng tham gia truy bắt lên tới cả trăm người…

Xem chi tiết tại đây.

Vụ trói và đánh con tử vong vì ăn trộm vịt: Người cha được tại ngoại

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Người đưa tin

Chiều 10/12, nguồn tin từ VKS Nhân dân huyện Cần Đước (Long An), cho biết đã phê chuẩn quyết định cho tại ngoại đối với bị can Phạm Văn Xuyên (SN 1958, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Long An). Bị can Xuyên bị bắt tạm giam được hơn 10 ngày.

Bị can Xuyên là thủ phạm trong vụ án đánh chết em Phạm Trọng Nh. (SN 2003) học sinh lớp 7, con ruột của bị can.

Lý do bị can Xuyên được cho tại ngoại được viện dẫn là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân chưa có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo.

Khi được hỏi về quãng thời gian ở trong trại giam, trao đổi với PV, ông Xuyên buồn rầu nói: "Tôi ân hận lắm, tất cả chỉ tại hôm đó tôi uống rượu, rồi con “ma men” trong người điều khiến khiến tôi làm ra những chuyện tày đình như vậy…

Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố 7 bị can đánh hội đồng 2 luật sư vì "bị bắn bụi bẩn"

VKSND TP Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 bị can về tội cố ý gây thương tích của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội trong vụ án hành hung hai luật sư vào ngày 3/11 vừa qua.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Duy Ninh (31 tuổi), Lưu Công Thắng (34 tuổi), Đỗ Xuân Nguyên (37 tuổi), Cao Văn Huân (20 tuổi), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi), Nguyễn Gia Tú (38 tuổi). Các nghi can đều ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đối với Hoàng Đình Dần (29 tuổi), quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Xem chi tiết tại đây.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: án oan