Tin mới

Tin pháp luật ngày 19/11: Hiện trường vụ thảm án Long An, 3 mẹ con tử vong

Thứ năm, 19/11/2015, 16:38 (GMT+7)

Tin pháp luật trong ngày 19/11 đề cập đến vụ Hiện trường vụ thảm án Long An, 3 mẹ con tử vong; Vụ sát hại gái bán dâm: Hàng trăm người xem thực nghiệm hiện trường; Đột kích nhà hàng, nữ tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” phục vụ khách…

Tin pháp luật trong ngày 19/11 đề cập đến vụ Hiện trường vụ thảm án Long An, 3 mẹ con tử vong; Vụ sát hại gái bán dâm: Hàng trăm người xem thực nghiệm hiện trường; Đột kích nhà hàng, nữ tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” phục vụ khách…

Hiện trường vụ thảm án Long An, 3 mẹ con tử vong

[mecloud]LBkRCObimX[/mecloud]

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong được phát hiện vào khoảng 9 giờ sáng nay (19/11) tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc, Long An).

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án ở Long An, 3 mẹ con tử vong -  Ảnh: Mộc Lan/ Vietnamnet

Bước đầu danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Đỗ Thị Kim Ng. (SN 1985), 2 đứa con của chị Quyên là Nguyễn Hoàng Kh. (học lớp 4) và Nguyễn Thị Như H. (học lớp 5).

Anh Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi), ngụ cùng xóm cho biết, chồng chị Ng. chí thú làm ăn, ít rượu chè, còn chị Ng. ở nhà phụ giúp gia đình nhưng cũng đeo khá nhiều vòng vàng, trang sức.

Vợ chồng chị Ng. còn có một đứa con là Nguyễn Thị Bích Nh. (SN 2004), hai hôm trước cháu về ở nhà bà nội cách đó khoảng 300m để chơi và ngủ lại đêm, chính vì vậy nên cháu thoát chết.

Xem chi tiết tại đây.

Vụ sát hại gái bán dâm: Hàng trăm người xem thực nghiệm hiện trường

Nhiều người hiếu kỳ vây nhà trọ - nơi xảy ra vụ án mạng để theo dõi buổi thực nghiệm - Ảnh: Dân Việt

Khoảng 13h chiều 18/11, Công an tỉnh Cà Mau đưa nghi can Trương Hoài Trọng (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau) trở lại nhà trọ T.T để thực nghiệm lại quá trình gây án.

Hàng trăm người dân địa phương vây kín quanh nhà trọ để theo dõi việc thực nghiệm hiện trường.

Trao đổi trên báo Dân Việt, một điều tra viên cho biết, trong quá trình Trương Hoài Trọng thực nghiệm lại hành vi giết người, cướp tài sản, đối tượng này tỏ ra khá bình tĩnh.

Xem chi tiết tại đây.

Sát hại người tình, phi tang xác sau khi dùng ma túy chung

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đặng Văn Tuấn (SN 1974, ngụ quận 1, TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ điều tra, sau khi mãn hạn tù, năm 2013 Tuấn về sống chung với mẹ và em trai là Th. (38 tuổi). Cùng sống với gia đình có chị Bùi Mỹ Hạnh (44 vợ không hôn thú) với anh Th.

Trong thời gian sống chung, Hạnh và Tuấn nảy sinh tình cảm yêu đương.

Do mâu thuẫn nên sau khi dùng ma túy chung, lợi dụng lúc Hạnh đang ngồi trang điểm, Tuấn dùng chày đánh vào đầu khiến Hạnh gục ngã xuống nền nhà. Sau đó Tuấn tiếp tục bóp cổ đến khi Hạnh chết hẳn rồi phi tang xác nạn nhân.

Xem chi tiết tại đây.

Đột kích nhà hàng, nữ tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” phục vụ khách

Hình ảnh trong buổi kiểm tra - Ảnh: Công an nhân dân

Đêm 18/11, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM phối hợp với Đoàn liên ngành Văn hóa - Xã hội (Đoàn 2) bất ngờ ập vào kiểm tra 2 nhà hàng karaoke không phép trên địa bàn quận 1 và 5. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm.

Kiểm tra 2 nhà hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiếp viên mặc đồ hở hang khi phục vụ khách.

Xem chi tiết tại đây.

Đột kích trường gà, bắt quả tang 25 con bạc đang say sưa sát phạt

Tối 18/11, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá trường gà ở ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè vào trưa nay, bắt giữ 25 đối tượng.

Theo đó, lúc 12h30 ngày 18/11, PC45, cảnh sát cơ động phối hợp công an huyện Cái Bè bất ngờ ập vào khu vườn của ông Phan Trung Trực (SN 1979, ở ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) làm chủ, bắt giữ 25 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền.

Xem chi tiết tại đây.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news