Tin mới

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/8: Xe tải nổ lốp đè vào xe máy

Thứ ba, 30/08/2016, 09:52 (GMT+7)

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/8: Tài xế Camry kéo lê xe máy hơn 3km, bị dân đuổi đánh; Người dân giải cứu xe khách bốc cháy trên quốc lộ; Nạn nhân bị cây cổ thụ đè ở Sài Gòn đã tử vong; Tránh chai nước trên đường, nam thanh niên bị xe tải cán ngang người.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/8: Tài xế Camry kéo lê xe máy hơn 3km, bị dân đuổi đánh; Người dân giải cứu xe khách bốc cháy trên quốc lộ; Nạn nhân bị cây cổ thụ đè ở Sài Gòn đã tử vong; Tránh chai nước trên đường, nam thanh niên bị xe tải cán ngang người.

Hiện trường vụ Tai nạn giao thông mới nhất khiến người đi bộ tử vong tại chỗ. Ảnh: Hữu Tuấn

Tài xế Camry kéo lê xe máy hơn 3km, bị dân đuổi đánh

[mecloud]dDplwkeOJw[/mecloud]

Khoảng hơn 23h đêm ngày 29/8, chiếc xe ôtô Camry do một người đàn ông điều khiển chạy theo hướng từ Ngã Tư Sở về Kim Giang (Hà Nội) đâm vào xe Honda Lead do người phụ nữ điều khiển đi cùng chiều tại đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ trên xe máy ngã ra đường, chiếc Honda Lead mắc vào đầu xe Camry. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để giải quyết tai nạn, người điều khiển xe Camry đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy, kéo theo cả chiếc xe Lead ở đầu bất chấp việc nhiều người yêu cầu dừng lại.

Khi lái xe Camry đi ra đường Nguyễn Xiển, do vắng người, tài xế càng phóng nhanh hơn, đến đoạn gần ngõ 168, chiếc xe bị nổ lốp bên trái. Nên nhóm người truy đuổi bắt kịp, tài xế gây tai nạn nhanh chóng điều khiển xe vào gara số 168, bỏ xe đó rồi bình thản xuống xe ra đường đi vệ sinh. Điều đáng nói, theo người dân khi thấy người truy đuổi, tài xế vào xe, rút ra một vật dài đe dọa.

Nhận thấy nhóm người đuổi theo quá đông, tài xế đã bỏ chạy về phía công trường đang xây dựng gần đó. Do quá bức xúc, các nhân chứng đã lao vào đánh người đàn ông gây tai nạn này.

[mecloud]H9Jf1KlxMn[/mecloud]

Xe tải nổ lốp đè vào xe máy

Sáng ngày 29/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua km12, thuộc ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xe tải biển kiểm soát 34C-121.40 do tài xế Phạm Ngọc Cảnh, 24 tuổi, quê Thanh Hóa điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn đổ dốc, thuộc km12, ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, xe tải bất ngờ bị nổ lốp.

Do đang chạy với tốc độ cao nên tài xế Cảnh không làm chủ được tay lái, đâm thẳng vào xe tải biển kiểm soát 48C-035.93 chở dừa do tài xế tên là Chánh (quê Đắk Nông) điều khiển đang leo dốc ngược chiều.

Cú đâm quá mạnh khiến xe tải chở dừa bị lật ngang xuống đường và đè vào xe máy biển kiểm soát 61P1-194.77 đang lưu thông song song với xe tải​.

Vụ tai nạn khiến tài xế Cảnh và hai thanh niên đi trên xe máy là Nguyễn Văn Lắm (27 tuổi) và Lê Văn Châu (34 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) bị thương nặng, sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Tai nạn giao thông nam thanh niên bị xe tải cán ngang người khi tránh chai nước trên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều 29/8 tại Bình Dương khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Cụ thể vào thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 59K1-016.63 di chuyển theo hướng từ ngã tư Đất Thánh về ngã tư Hòa Lân, khi tới Đại Lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TX Thuận An (Bình Dương) bất ngờ gặp một chai nước đang lăn trên đường khiến nam thanh niên đánh tay lái rồi mất kiểm soát ngã xuống đường.

Lúc này, chiếc xe tải mang BKS: 67C- 045.55 chạy phía sau không kịp xử lý cán ngang qua người khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông người đi bộ tử vong sau cú va chạm với xe máy

Thông tin từ Đội CSGT huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 10h ngày 29/8, trên tuyến đường gần khu sân vận động huyện Văn Chấn chiếc xe máy mang nhãn hiệu Dream BKS 21T4 - 2776 do 2 thanh niên điều khiển đâm vào người đi bộ khiến người này tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho rằng nạn nhân là người lang thang cơ nhỡ và hiện tại chưa xác định rõ danh tính và nhân thân chưa đến nhận lo hậu sự.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news