Tin mới

Miền Bắc tăng nhiệt, phủ sương mù, Nam Bộ nắng nóng 34 độ

Thứ ba, 28/11/2017, 08:10 (GMT+7)

Miền Bắc đang có xu hướng ấm dần lên nhưng do gió Đông Nam thổi mạnh khiến sương mù xuất hiện tại nhiều nơi, tầm nhìn có nơi giảm xuống chỉ còn khoảng 200m.

Miền Bắc đang có xu hướng ấm dần lên nhưng do gió Đông Nam thổi mạnh khiến sương mù xuất hiện tại nhiều nơi, tầm nhìn có nơi giảm xuống chỉ còn khoảng 200m.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, hôm qua hàng loạt các tỉnh vùng núi đã có sương mù dày khiến nhiều điểm tầm nhìn giảm thấp chỉ còn  200-500m.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh vùng đồng bằng, ven biển, những nơi đón gió Đông Nam nhiều sẽ tiếp tục có sương mù, tầm nhìn giảm còn 2-4km, vùng núi sương dày cục bộ, có nơi chỉ còn vài trăm mét, đến gần trưa mới tan.

Đêm qua, các thành phố vùng cao như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La... vẫn có nhiệt độ khá thấp, phổ biến 12-14 độ, Thủ đô Hà Nội rét 17 độ.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ tại Hà Nội đã tăng thêm khoảng 1-2 độ, lên mức 23 độ, TP.Lạng Sơn 19 độ, TP Lào Cai 21 độ, TP Hà Giang 23 độ... riêng TP Sơn La 17 độ.

Tại miền Trung, mưa giảm nhanh, sáng nay chỉ còn mưa rải rác từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hoà. Đến trưa, chiều mai mưa sẽ ngớt, trời hửng sáng. Tuy nhiên nền nhiệt phân hoá rõ nét. Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế lạnh 22-24 độ, khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận nắng 27-30 độ, riêng Phan Thiết 34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tạnh ráo, khu vực Nam Bộ có nắng nóng 31-34 độ, ban đêm 24-27 độ.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thừa thiên Huế