Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/1/2019

Thứ năm, 10/01/2019, 17:23 (GMT+7)

Phụ huynh tố Hiệu trưởng bóp cổ con mình; cô giáo Quảng Bình tát học sinh chấn động não; Không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM...là những tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/1.

Phụ huynh tố Hiệu trưởng bóp cổ con mình; cô giáo Quảng Bình tát học sinh chấn động não; Không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM...là những tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/1.

1. Phụ huynh tố Hiệu trưởng bóp cổ con mình

Tiền Phong cho hay ngày 9/1, thầy Phạm Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) người trước đó bị phụ huynh "tố" về hành vi bóp cổ học sinh Trương Đình Đ. (học sinh lớp 8D) đã lên tiếng về sự việc. 

Theo trình bày của thầy Hùng, thầy phủ nhận cáo buộc đã bóp cổ, đánh đập học sinh này. 

Trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Saostar

Trước đó, chị Vũ Thị Thủy mẹ học sinh Đ. bức xúc trước thông tin con mình bị hiệu trưởng bóp cổ, nên gia đình học sinh Trương Đình Đ. đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

2. Cô giáo Quảng Bình tát học sinh chấn động não bị xử lý thế nào?

UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tạm đình chỉ công tác với cô giáo Lê Thị Hải để xác minh việc đánh học sinh chấn thương sọ não.

3. Không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM

Người lao động cho hay UBND TP HCM hôm 7/1 đã quyết định không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM đối với ông Trần Quang Nam. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu ký.

Theo đó, UBND TP HCM không công nhận ông Trần Quang Nam tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/1/2019, thay thế quyết định 797/QĐ-UBND ngày 1-3-2016 của chủ tịch UBND TP HCM về việc công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM.

4. Lo bổ sung giáo viên, tăng trường lớp cho chương trình phổ thông mới

Chiều ngày 9/1, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến giám đốc các sở GD-ĐT, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì điểm cầu Hà Nội.

Theo đó, dù thiếu đến 76.000 giáo viên, cơ sở vật chất nhiều nơi chưa đáp ứng được việc dạy học 2 buổi/ngày nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không quá lo lắng khi triển khai chương trình phổ thông mới.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news