Tin mới

Bão số 1 đổ bộ, Hà Nội gió giật cực lớn, người đi xe máy ngã la liệt

Thứ năm, 28/07/2016, 10:00 (GMT+7)

Tin tức mới nhất về cơn bão số 1- bão Mirinae, vào tối ngày 27/7, bão số 1 giật cấp 12 đã vào vùng biển Thái Bình - Ninh Bình; trong vòng 24 giờ tới cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 1- bão Mirinae, vào  tối ngày 27/7, bão số 1 giật cấp 12 đã đổ bộ vào tỉnh Thái Bình - Ninh Bình. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Hà Nội: Bão số 1 (bão Mirinae) đổ bộ, 1 người chết[mecloud]NzaD9KeHW8[/mecloud]

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Hà Nội có gió giật, mưa lớn. Tính đến thời điểm hiện tại bão số 1 khiến 1 người chết, 5 người bị thương. Cụ thể, Trưởng Ban Tìm kiếm cứu nạn- Bộ Tư lệnh Thủ đô có báo cáo, vào hồi 14h45 ngày 27/7,  tại nhà Ông Đặng Văn Đáng – thôn An Mỹ - xã Đại Thắng - huyện Phú Xuyên xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 01 người chết, 05 người bị thương.

Hình ảnh Chùm ảnh: Bão số 1 đổ bộ, gió giật mạnh, xe máy ngã la liệt ở Hà Nội số 1

Sáng ngày 28/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, gió giật lớn, người đi đường rất khó khăn. Ảnh Huy Hoàng

Ban Chỉ huy PCTT Thành phố yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã, các Sở, ngành, các Doanh nghiệp Thủy lợi, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước, Cảnh sát Giao thông, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội:

Tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 1, sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của cơn bão.

Thường trực 24/24h, tiếp tục cập nhật kịp thời các thông tin về cơn bão số 1, tăng cường kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực kịp thời ứng phó với các tình huống do cơn bão số 1 gây nên và báo cáo kết quả thiệt hại do thiên tai gây ra về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT Thành phố (điện thoại 04.37199248, Fax 04.37199247; địa chỉ hòm thư: ccddpclb_sonnptnthanoi.gov.vn).

Gió giật mạnh, xe máy bị thổi bay ở KeangNam[mecloud]BSAdXhxkr4[/mecloud]

Bão số 1 giật đổ nhiều cây xanh, nhấn chìm nhiều tàu thuyền

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... từ đêm qua đã xuất hiện mưa to, gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố ngập lụt. Đã có thiệt hại bước đầu.[mecloud]BSAdXhxkr4[/mecloud]

Tại Hà Nội 7h40:

Nhiều người bị ngã, chấn thương bỏ lại xe. Nhiều người đã được đưa đi cấp cứu. Lực lượng CSGT ngoài làm nhiệm vụ điều tiết giao thông còn phải giúp người bị tai nạn. Giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh gần như tê liệt. Khuyến cáo: Người dân không nên tiếp tục đi vào tuyến phố Nguyễn Chí Thanh – Chùa Láng.

Trao đổi trên VOV, Đại tá Đào Việt Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: Cả thành phố có 286 cây đổ, 3 cây đè vào ô tô (ở các điểm 48 Hai Bà Trưng, 15 Bà Triệu, 1A Trần Thánh Tông). Toàn thành phố có 8 điểm ngập nhưng không sâu. Mưa vẫn đang lớn, gió to, trên các quốc lộ phương tiện qua lại rất nguy hiểm, các phương tiện giao thông phải đảm bảo tốc độ, khoảng cách, tuân thủ sự hướng dẫn của CSGT.

[mecloud]XPCPs7Ebsv[/mecloud]

Dự báo hướng đi của bão số 1 trong vòng 24 giờ tới 

Tin bão số 1 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong vòng 24 giờ tới, tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc Đông Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Hồi 20 giờ ngày 27/07, tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông; ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, đi vào các tỉnh từ Nam Định-Bắc Thanh Hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa. 

Dự báo trong 3-12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-60km/h), giật cấp 7-8.  

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h). 

Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc Đông Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Bão số 1 đã vào vùng biển Thái Bình – Ninh Bình

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn, hồi 20 giờ ngày 27/07, tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông; ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-11. 

Do ảnh hưởng của bão số 1, lúc 19h30 ở Văn Lý (Nam Định) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Hồi 20 giờ ngày 27/07, tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông; ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào Nam Định - Bắc Thanh Hóa và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa. 

Bão số 1 đang hoành hành trên vùng biển Thái Bình

Tin bão số 1- bão Mirinae mới nhất, vào hồi 16h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 1 ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Như vậy từ chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào các tỉnh Thái Bình-Nam Định và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.

Dự báo trong 3-12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Theo báo VnExpress, tính đến 12h ngày 27/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã kêu gọi 1.290 tàu, thuyền với 3.520 lao động khai thác thủy, hải sản vào bờ tránh trú bão. Ngoài ra, đơn vị này cũng duy trì 4 tàu, 7 ca nô, 7 ô tô các loại và 180 cán bộ, chiến sĩ túc trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chống bão số 1.

Tại tỉnh Nam Định: Trên 2.000 tàu thuyền với khoảng 5.000 ngư dân đã được thông báo về cơn bão và neo đậu tại cảng cá và các bến cá trong tỉnh, một số neo đậu ở Hải Phòng. Tỉnh Nam Định cũng cho rút nước đệm chống úng để bảo vệ trên  76.000 ha lúa mùa mới cấy.

Bão số 1 giật cấp 11, cách Thái Bình- Ninh Bình 100km

Tin bão số 1 (bão Mirinae) mới nhất, vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc; 107,4 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-12.

Tin mới nhất về cơn bão số 1: Bão số 1 giật cấp 11 di chuyển rất nhanh. Hiện bão số 1 cách Thái Bình- Ninh Bình khoảng 100km. Ảnh minh họa

Dự báo trong 6 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Như vậy từ chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.

Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, cơn bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực trung tâm đồng bằng bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 1: Hải Phòng, Quảng Ninh bắt đầu mưa to

Theo tin tức từ báo Dân Trí, từ trưa ngày 27/7, thời tiết ở vùng biển Hải Phòng và Quảng Ninh bắt đầu chuyển biển xấu, có mưa lớn và gió to. Tính đến trưa ngày 27/7, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) các đơn vị chức năng đã đưa 54 phương tiện thủy vào âu cảng và cẩu lên bờ 40 phương tiện để đảm bảo an toàn.

Đồn biên phòng Cát Bà cũng kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, các phương tiện lồng bè và vịnh tránh bão.

Trao đổi với PV báo Dân Trí, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh đã hoàn tất công tác phòng chống bão số 1. Hiện tàu du lịch đã neo đậu an toàn tại khu Nhà máy đóng tàu Ba Lan. Tàu cá, sà lan...cũng đã neo đậu tại khu vực biển thuộc đường bao biển TP Hạ Long.

Bão số 1: TP Hạ Long thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu. Ảnh báo Dân Trí

Trước đó, báo TTXVN đưa tin, tính đến 17h ngày 26/7, thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm đếm, thông báo tới hơn 2.500 phương tiện tàu thuyền với gần 8.000 lao động, trong đó hơn 1.100 phương tiện đang hoạt động trên biển, gần 200 tàu thuyền đang hoạt động ở khơi xa; gần 500 lồng bè với gần 1.300 lao động; 175 chòi với 179 lao động biết bị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 1 để chủ động phòng tránh. 

Tại tỉnh Nam Định, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 11 giờ ngày 27/7 cho đến khi bão số 1 tan. 

Yêu cầu tất cả tàu, thuyền, người lao động tại các chòi canh ngao, vùng nuôi trồng thủy hải sản bên ngoài đê biển vào bờ trước 10 giờ ngày 27/7; đồng thời rà soát lại số lượng nhà tạm, nhà yếu để có phương án di dời người dân khi có lệnh. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền và ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn.

Bão số 1 cách bờ biển Thái Bình 200km

Theo tin bão số 1 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 10h ngày 27/7, bão số 1 cách bờ biển các tỉnh Thái Bình- Ninh Bình 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Dự báo đến 22h ngày 27/7, bão số 1 đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 8, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Từ chiều nay, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực vùng núi phía Bắc đã có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn từ 19 giờ ngày 26/7 đến 7 giờ ngày 27/7 như: Đào Viên (Tuyên Quang) 65 mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 50 mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu sông Thao và sông Hoàng Long có khả năng lên mức báo động 1, các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 2.

Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại tất cả các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang. Ngập úng tại vùng trũng và các đô thị có nguy cơ cao xảy ra, đặc biệt tại các tỉnh: Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.

Đêm ngày 27/7, bão số 1 giật cấp 11 đổ bộ vào Quảng Ninh

Theo Tin bão số 1 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,0 độ vĩ Bắc; 109,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Tin bão số 1: Đêm nay, bão số 1 giật cấp 11 đổ bộ vào Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 16 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, cơn bão sô 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, như vậy tối và đêm nay, bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 8-9.

Bão số 1 giật cấp 11, tấn công Quảng Ninh - Hải Phòng

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 20 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay khu vực vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Từ sáng ngày (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, như vậy tối và đêm ngày (27/7) bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình từ chiều tối ngày (27/7) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh Đông Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 1 quần thảo trên Biển Đông

Theo tin tức về cơn bão số 1 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 26/7, vị trí tâm bão số 1- bão Mirinae ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão số 1- bão Mirinae, tối và đêm nay (26/7) khu vực vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Từ sáng mai (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 1 giật cấp 10 trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình từ chiều tối mai (27/7) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 28/7, vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Do ảnh hưởng của bão số 1, cơn bão Mirinae, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh Việt Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. 

Dự báo thời tiết ngày 27/7

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu Đông Bắc và ven biển nam Đồng Bằng từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-5.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng từ chiều tối mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Đông Bắc và ven biển nam Đồng Bằng 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; Phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; phía nam gió tây nam cấp 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ; phía Nam có nơi 34-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, tối nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, tối nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4. Độ ẩm từ 65 - 77%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 35 độ C.

Xem thêm video:[mecloud]Xm8PWu1PQo[/mecloud]

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news