Tin mới

Tin tức mới nhất vụ CSGT giơ chân, đôi nam nữ lao vào dải phân cách

Thứ ba, 19/07/2016, 15:32 (GMT+7)

Liên quan đến đoạn video "CSGT giơ chân, đôi nam nữ lao vào dải phân cách", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an TP Hà Nội vừa có phát ngôn chính thức về vụ việc.

Liên quan đến đoạn video "CSGT giơ chân, đôi nam nữ lao vào dải phân cách", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an TP Hà Nội vừa có phát ngôn chính thức về vụ việc.

Theo tin tức trên báo TTXVN, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, hiện đơn vị đã tạm thời đình chỉ công tác Thiếu úy Nguyễn Hoàng Anh (người xuất hiện trong đoạn video), để xác minh, làm rõ vụ việc.[mecloud]xtZOMLU2nX[/mecloud]

Theo Trung tá Tú, sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/7, tại Xã Đàn, quận Đồng Đa, Hà Nội. Vào thời điểm trên nam thanh niên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng CSGt phát hiện, thì Tuấn vội vàng quay đầu xe bỏ chạy, đi ngược chiều với tốc độ cao. Phát hiện sự việc Thiếu ý Nguyễn Hoàng Anh lao ra chặn bắt Tuấn, trong quá trình trên, Tuấn đâm phải dải phân cách. Theo Trung tá Tú, làm việc với cơ quan công an, Tuấn thừa nhận mình hành nghề xe ôm tự do, chuyên chở "gái dịch vụ".

Liên quan đến vụ việc, trao đổi thêm trên báo VnExpress, Trung tá Tú cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Tuấn đang chở một người vi phạm. Tuấn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không có bằng lái, không có đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, với tổng số tiền trên 2 triệu đồng.

CSGT giơ chân, đôi nam nữ lao vào dải phân cách

Theo báo Tri thức Trực Tuyến, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết, công an TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ cá nhân tung tin CSGT đạp ngã người đi xe máy.

“Anh em đi tuần lưu kiểm tra xử lý người không đội mũ bảo hiểm thì phát hiện 2 trường hợp này. Anh em áp xe yêu cầu dừng lại thì họ bỏ chạy. Vào cua hẹp quá họ quay ra thì bị ngã. Anh em đến giữ và đang xử lý”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời ông Khương.

Trước đó, vào chiều tối ngày 18/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh đôi nam nữ điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều trên phố bị một người mặc trang phục CSGT lao ra chặn.

Nội dung đoạn video cho thấy, mặc dù CSGT ra tín hiệu dừng xe, nhưng người điều khiển xe máy vẫn phóng với tốc độ cao. Khi CSGT nhoài người giơ chân ngăn lại, xe máy lạng sang trái rồi đâm phải dải phân cách.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT công an