Tin mới

Tin tức mới nhất vụ thai nhi tử vong bất thường ở Bắc Ninh

Chủ nhật, 04/12/2016, 09:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), Sở Y tế đã quyết định điều chuyển một số cán bộ.

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), Sở Y tế đã quyết định điều chuyển một số cán bộ.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mẫn (SN 1983), hiện công tác tại khoa phụ sản, BV thị xã Từ Sơn sang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm BV đa khoa thị xã Từ Sơn từ ngày 16/11/2016.

Bà Nguyễn Thị Hải hiện đang công tác tại khoa Phụ sản của bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn đến công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm BV đa khoa thị xã Từ Sơn từ ngày 16/11/2016.

Bà Nguyễn Thị Bích Thanh (Sn 1972), hiện đang là Phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, đến tăng cường cho Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn thuộc Sở Y tế theo chế độ biệt phái.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng điều động, biệt phái ông Nguyễn Văn Thắng là viên chức khoa phụ sản thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn đến công tác tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn biệt phái đến hết ngày 30/11/2017.

Trước đó, gia đình sản phụ Lê Thị T. (xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) "tố" bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn tắc trách khiến thai nhi tử vong.

Theo gia đình sản phụ T,. vào khoảng 14h ngày 3/11, sản phụ T. đến khám thai tại BV Đa khoa thị xã Từ Sơn.  Đến rạng sáng ngày 4/11, thấy T. có dấu hiệu bất thường nên gia đình đã đi gọi bác sĩ đến thăm khám. 

Do 2 lần trước T. đều sinh khó, nên gia đình đã đề xuất cho sản phụ sinh mổ. Tuy nhiên, bác sĩ không đông ý.

Đến 4h10 ngày 4/11, các bác sĩ đến khám cho sản phụ T. và cho biết tim thai yếu. Sau đó sản phụ được đưa vào phòng mổ.

Sau 2 tiếng chờ đợi, đến 6h sáng, bác sĩ thông báo phải đi lên TP Bắc Ninh mua máu về truyền cho sản phụ T. Đến 8h cùng ngày, các bác sĩ đi ra phòng mổ nhưng gia đình không có thông tin gì về hai mẹ con sản phụ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, các bác sĩ gọi gia đình chị T. vào trong phòng và nói cháu bé đã mất từ sáng và yêu cầu gia đình đưa thi thể về nhà.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thai nhi tử vong