Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/3/2018

Thứ ba, 13/03/2018, 10:37 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/3/2018.

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa

Người lao động và Trí thức trẻ cho hay chiều ngày 12/3, lực lượng thanh tra xây dựng phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang tiến hành phá dỡ phần sai phép ở ngôi biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Theo đó, lãnh đạo UBND phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận từ 14h chiều ngày 12/3, lực lượng chức năng tại địa phương đã có mặt và đang tiến hành phá dỡ phần sai phạm ở căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa. 

Biệt thự nhà ông Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh NLĐ

Theo đại diện phường, phần vi phạm trật tự xây dựng ở căn biệt thự của gia đình ông Hóa gồm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m."Sau khi phường có kết luận về vi phạm, gia đình đã có đơn xin cam kết tự phá dỡ nhưng đến giờ vẫn chưa làm mà đóng bạt che kín lại nên phương quyết định tiến hành cưỡng chế, phá dỡ phần vi phạm này", vị đại diện phường thông tin.

Cũng theo dại diện của P.Trung Văn, căn biệt thư này có sổ đỏ đứng tên vợ ông Hóa là bà Nguyễn Bích Hồng. Sau khi xây thô xong, gia đình ông Hóa đã cho ông C. thuê lại để hoàn thiện và phát sinh phần vi phạm. 

Đến khoảng 15h30 phút việc cưỡng chế vẫn đang tích cực được thực hiện với khonagr 3 công nhân tiến hành khoan đục...Tuy nhiên, do không có bạt che chắn nên nhiều phần vữa, gạch của bức tường rơi xuống dưới, văng ra đường, khá nguy hiểm.

Đại diện thanh tra xây dựng phường Trung Văn cho hay lực lượng chức năng thực hiện việc cưỡng chế đối với phần vi phạm trật tự ở căn biệt thự ở gia đình ông Hóa và việc phá dỡ sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày mai. 

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái trẻ dẫn đến tử vong

Ngày 12/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vô ý làm chết người".

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Phạm Đắc Thế (1981, quê Yên Khánh, Ninh Bình) về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Châu Việt Cường tại cơ quan công an. Ảnh internet

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng Trương Mỹ H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở Mộc Châu, Sơn La) đến nhà Phạm Đức Thế (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Ba Đình) để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác, nghĩ chị Trương Mỹ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi. Hành động trừ ma của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái trẻ tử vong.

Trước đó gia đình nạn nhân bị Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm trong cơn phê ma túy vừa gửi đơn đề nghị cảnh sát xem xét khởi tố tội giết người.

Trong đơn đề nghị, người thân nạn nhân cho rằng, Châu Việt Cường dù mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do ma túy, nhưng anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả gây ra.

Máy bay rơi xuống sân bóng bốc cháy, ít nhất 50 người thiệt mạng

Reuters dẫn dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Nepal cho biết, máy bay chở 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn của Bangladesh gặp nạn gần Sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, Nepal vào chiều nay (12/3). Raj Kumar Chettri, quản lý sân bay cho biết, máy bay va vào hàng rào sân bay và bốc cháy.

Ban đầu, cảnh sát Nepal nói rằng chiếc máy bay số hiệu S2-AGU của hãng hàng không US-Bangla Airlines gặp nạn khiến 31 người chết tại hiện trường và 9 người tử vong tại 2 bệnh viện ở Kathmandu. Ngoài ra, có 23 người bị thương. Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy chỉ 10 đến 15 hành khách sống sót.

"Đến nay, chúng tôi đã thu thập 50 thi thể"Reuters dẫn lời Gokul Bhandari, phát ngôn viên quân đội cho biết.

Binh sĩ Nepal có mặt tại hiện trường tai nạn để dập lửa và cứu người. Ảnh: Reuters

Tai nạn xảy ra khi máy bay sắp sửa hạ cánh và bị rơi tại một sân bóng đá gần sân bay Tribhuvan. 

Giới chức sân bay cho biết một số người còn bị kẹt trong khoang 90 phút sau vụ va chạm, 25 thi thể cháy xém được nhìn thấy tại hiện trường.Chuyến bay gặp nạn được cho là bay từ thủ đô Dhaka của Bangladesh đến thủ đô Kathmandu của Nepal.

Hiện sân bay Tribhuvan đã phải tạm thời đóng cửa. Mọi chuyến bay hoặc bị hoãn hủy, hoặc phải chuyển hướng.

Cháy khu biệt thự cổ ở Đà Lạt khiến 5 người tử vong

Trao đổi với Tri thức trực tuyến tối 12/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn TP Đà Lạt vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo, sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt và lan sang nhà bên cạnh.Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và bao trùm cả 2 căn nhà.

Theo một số người dân sống ở đây, khoảng 20h tối cùng ngày, mọi người nghe hai tiếng nổ nhỏ phát ra từ phần cơi nới của khu biệt thự, sau đó khói đen bốc lên.Những nạn nhân là người dân sống trong khu biệt thự cổ này.

Căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh SGGP

Nguồn tin từ Tuổi Trẻ cho hay, bốn người tử vong là những người trong cùng giia đình gồm ông Nguyễn Văn Thăng (sinh năm 1976), vợ là bà Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1974) cùng hai người con là Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (14 tuổi).

1 người khác chưa xác định được danh tính nghi là người thân ông Thăng đến thăm nhà cũng bị nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 10 xe với hàng chục cán bộ chiến sĩ để tham gia cứu hộ cứu nạn.

Đến 20h40, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 5 người tử vong.

Hiện các nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho toàn bộ các hộ dân sống trong khu biệt thự bị cháy.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phỏng tỏa hiện trường để điều tra.

Báo giao thông và Dân Trí cho hay, tính đến 18h30 ngày 12/3/2018, lực lượng chức năng và chính quyền tại địa phương đang tiến hành tìm kiếm thi  thể của 5 nạn nhân trong vụ Đuối nước xảy ra trên sông Hồng thuộc địa bàn biên giới huyện Bát Xát (Lào Cai) vào sáng sớm cùng ngày. 

Theo đó, khoảng 3h ngày 11/3, một số nhân công của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Bắc Sông Hồng (thành phố Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng tạm nhập, tái xuất qua biên giới tới khu vực cột mốc 93 (2) + 3.500m theo hợp đồng với Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trên 3 thuyền vỏ sắt.

Tính đến khoảng 6h cùng ngày, 9 nhân công đi trên một thuyền không may bị ngã khỏi thuyền sắt xuống sông Hồng. 

Tuy nhiên do thiếu kỹ năng bơi lội nên 5 nạn nhân được xác định là đã tử nạn do đuối nước. 

Danh tính thi thể  của các nạn nhân bị lao động đuối nước gồm: Châu A Dế (sinh năm 1972), trú tại huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai); Giàng A Dơ (sinh năm 1995) và Giàng A Tếnh (sinh năm 1997), trú tại huyện Mù Cang Chải ( tỉnh Yên Bái); Thào A Lâu (sinh năm 1990) và Thào A Giàng (sinh năm 2002) cùng trú tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Bốn nạn nhân hiện chưa tìm kiếm được sau khi ngã xuống nước gồm: Tráng Văn Long (sinh năm 1993), Vàng Văn Thắng (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai); Thầu A Hòa (sinh năm 1992), trú tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) và Lò Nam Nan (sinh năm 1994), trú tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Hiện nay cơ quan chức năng tại Lào Cai và chính quyền tại địa phương Bát Xát đang phối hợp với lực lượng công an biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tích cực tổ chức mở rộng phạm vi tìm kiếm, cứu nạn 4 người còn lại.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news