Tin mới

Tình báo Đức: IS đang nhằm vào Đức

Chủ nhật, 10/04/2016, 19:19 (GMT+7)

Lãnh đạo Cơ quan tình báo Đức cảnh báo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang muốn tấn công nhắm vào Đức. Hiện nay, tình hình an ninh nước này đang rất nghiêm trọng.

Lãnh đạo Cơ quan tình báo Đức cảnh báo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang muốn tấn công nhắm vào Đức. Hiện nay, tình hình an ninh nước này đang rất nghiêm trọng.

Hôm nay, trong buổi phỏng vấn với báo Welt am Sonntag của Đức, ông Hans-Georg Maassen- người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) tiết lộ, tổ chức IS đang hướng mục tiêu tấn công nhằm vào Đức và các lợi ích của Đức.

Yuy nhiên, đến thời điểm này, BfV vẫn chưa đưa ra thông tin nào liên quan đến kế hoạch cụ thể của các tay súng IS muốn tiến hành tại nước này.

IS tung video đe dọa tấn công khủng bố Mỹ và các quốc gia châu Âu khác

Ông này cho biết, chiến dịch tuyên truyền của IS khuyến khích những người ủng hộ tổ chức này triển khai các vụ tấn công tại Đức.

Theo người đứng đầu BfV, Đức có tới 1.100 đối tượng Hồi giáo cực đoan được coi là nguy hiểm và có tính đe dọa khủng bố. Ông cũng đánh giá tính nghiêm trọng của tình hình an ninh Đức lúc này.

Trước đó, hôm 5/3, tổ chức IS đã tung một đoạn video với nội dung đe dọa sẽ tiến hành các vụ khủng bố tại các nước phương Tây với nội dung "Nếu Paris là hôm qua, Brussels là hôm nay, thì thánh Allah sẽ biết điểm đến của ngày mai là ở đâu", với mục tiêu ám chỉ ba thành phố London (Anh), Berlin (Đức) và Rome (Italy).

Nghiêm Thu ( tổng hợp )
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS