Tin mới

Biển động, sóng cao 2 mét tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Thứ năm, 12/06/2014, 15:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển Đông, tại vùng biển quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, thời tiết rất xấu, biển động, sóng cấp 5, cấp 6, độ cao sóng từ 1,5-2 mét.

(Tinmoi.vn) Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển Đông, tại vùng biển quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, thời tiết rất xấu, biển động, sóng cấp 5, cấp 6, độ cao sóng từ 1,5-2 mét.

Theo tin tức Đài truyền hình Việt Nam cho biết, vào sáng 12/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, điều kiện thời tiết diễn ra hết sức phức tạp, khiến các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam hoạt động khó khăn. Từ hôm qua đến sáng 12/6, biển nổi sóng cấp 5, cấp 6, độ cao sóng từ 1,5-2 mét.

Trời vẫn mưa dông và gió thổi mạnh. Vì vậy tầm quan sát bằng mắt thường của các lực lượng cảnh sát biển thực thi pháp luật của Việt Nam bị hạn chế và gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát bằng các phương tiện kỹ thuật trên tàu.

Cách khu vực giàn khoan 12 hải lý về phía Nam, Tây Nam, tàu Cảnh sát biển 8003 đã phát hiện tàu Trung Quốc tổ chức thành từng tốp, bao gồm tàu hải cảnh, xen kẽ tàu kéo, sẵn sàng đeo bám, sử dụng tốc độ cao cản trở tàu Việt Nam thực thi pháp luật trên biển.

Dù thời tiết bất lợi và sức ép của tàu Trung Quốc, lực lượng cảnh sát biển vẫn tổ chức trực canh quan sát, theo dõi sát sao tình hình biển Đông khu vực giàn khoan để thực thi nhiệm vụ trên biển.

Sẵn sàng nhận lệnh cơ động tiến vào khu vực giàn khoan để thực hiện công tác tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, tàu hộ tống, tàu hộ vệ ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

  Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 – 20 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay (12/6) ở khoảng 17,5 – 18,50N; 113,5 – 114,50E  nên ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.
 

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news