Tin mới

Ngư dân Quảng Ngãi tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công

Thứ hai, 18/08/2014, 09:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi đang đánh bắt thủy sản ở Hoàng Sa, tàu cá QNg 96697 cùng 13 ngư dân Quảng Ngãi đã bị nhiều người trên tàu Trung Quốc tấn công, đánh đập.

(Tinmoi.vn) Khi đang đánh bắt thủy sản ở Hoàng Sa, tàu cá QNg 96697 cùng 13 ngư dân Quảng Ngãi đã bị nhiều người trên tàu Trung Quốc tấn công, đánh đập.

Trao đổi trên VnExpress, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, cho biết, tối 16/8, tàu cá của ông Lê Khởi (quê huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) trở về từ Hoàng Sa trong tình trạng tơi tả do bị tàu Trung Quốc tấn công, uy hiếp cướp nhiên liệu, thủy sản và đập phá cabin tàu. 

Theo tường trình của các ngư dân, tàu cá QNg 96697, có công suất 450CV, do ông Lê Khởi làm thuyền trưởng, cùng 13 ngư dân đã vươn khơi Hoàng Sa ngày 22/7.

Sáng ngày 15/8, trong lúc tàu cá đang đánh bắt thủy sản tại tọa độ 16,59 vĩ độ Bắc – 112,17 kinh độ Đông, cách đảo Cây Dừa (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 1 hải lý, thì bất ngờ tàu của Trung Quốc mang số hiệu 46101 xuất hiện. Sau đó tàu Trung Quốc thả hai xuồng bay mang số hiệu 2007 cùng 17 người tiếp cận tàu cá của ông Khởi.

Tàu cá QNg 96697 TS của ngư dân Lê Khởi bị TQ đập phá tại ngư trường Hoàng Sa (Ảnh VNE)

Sau khi nhảy lên tàu cá Quảng Ngãi, những người Trung Quốc đã khống chế thuyền trưởng và các ngư dân. Dùng búa đinh, dùi cui đập bể cửa kính cabin tàu, chặt đứt nhiều dây hơi, cướp đi 3000 lít dầu,  01 máy định vị, 02 Icom, 02 máy dò cá cùng 4 tấn cá ngừ đại dương...ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy lời khai, xác minh vụ việc để có giải pháp can thiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân.

Như tin tức đã đưa, khoảng 12h ngày 14/8, tàu cá QNg 66074 TS do ông Trần Hiền (thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền cùng 9 ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường Hoàng Sa, cách đảu Trụ Cậu (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 4 hải lý về phía Nam, thì bất ngờ tàu Hải giám Trung Quốc mang số hiệu 46002 xuất hiện.

Ngay sau đó, tàu Hải giám Trung Quốc thả xuồng số hiệu 2002 cùng 12 người tiếp cận tàu cá QNg 66074 TS.

Sau khi nhảy lên tàu cá, 12 người Trung Quốc lăm lăm dùi cui cùng búa uy hiếp các ngư dân. Họ dồn toàn bộ ngư dân lên mũi tàu rồi tiến hành đập phá cabin, cắt phá thuyền thúng, cắt dây hơi, ngoài ra còn lấy toàn bộ thiết bị máy móc gồm máy Icom, định vụ và 2 tấn cá

Khoảng 20h30 ngày 15/8 tàu cá của ông Hiền đã cập cảng Lý Sơn, và đến cơ quan chức năng trình báo việc bị tàu Trung Quốc tấn công trên biển.

Liên quan đến vụ việc tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản trên biển, tờ VnExpress trich lời của Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, cơ quan chức năng đã ghi nhận thông tin về vụ việc này và đang tích cực điều tra, thu thập chứng cứ. 

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news