Tin mới

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981

Thứ tư, 28/05/2014, 20:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, ngày 28/5 tàu Cảnh sát biển 8003 của Việt Nam đã tiếp cận vị trí mới của Hải Dương-981 hơn 10 hải lý.>>Tàu TQ đâm chìm tàu cá VN tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981>>Trung Quốc huy động tàu quét mìn đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, ngày 28/5 tàu Cảnh sát biển 8003 của Việt Nam đã tiếp cận vị trí mới của Hải Dương-981 hơn 10 hải lý.

 

Cụ thể, vào lúc 7 giờ sáng nay, tàu CSB 8003 của Việt Nam đã tiếp cận cách vị trí mới của giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 10,5 hải lý. Lúc này, trên biển có 39 tàu hải tuần, hải giám, ngư chính, 2 tàu hộ vệ mang tên lửa, 9 tàu kéo và 12 tàu hàng hoạt động quanh giàn khoan Hải Dương-981.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981

Tình hình biển Đông: Tàu CSB VN tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981

Cũng trong buổi sáng nay, hải tuần 22 của Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun nước với áp lực rất lớn vào tàu kiểm ngư 630 của Việt Nam. Lúc này, tàu hải cảnh 31 và tàu hải tuần 22  của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào bên trái và bên phải của tàu kiểm ngư 630, riêng tàu hải tuần 22 đã phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư của Việt Nam bằng cả hai hướng trước và sau mũi tàu, chỉ đến khi tàu CSB 8003 của Việt Nam đến chi viện thì các tàu Trung Quốc mới tản ra. 

Theo tin tức mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 28/5 các tàu quân sự của phía Trung Quốc chia thành 2 nhóm, trong đó một nhóm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981), cách giàn khoan 8-10 hải lý, nhóm còn lại bảo vệ vòng ngoài nhằm cản trở các tàu chấp pháp của Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đẩy tàu của Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan.

Bằng nhiều biện pháp cản trở và hành vi ngang ngược, vây ép, đâm va, phía Trung Quốc đã đẩy phạm vi hoạt động của tàu Việt Nam từ 5-6 hải lý ra ngoài 10 hải lý, cách xa vị trí giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) mới neo đậu.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news