Tin mới

Tàu Trung Quốc bám theo, giương pháo đe dọa, uy hiếp tàu Việt Nam

Thứ sáu, 16/05/2014, 14:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sáng 16/5 khi tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiến sâu vào khu vực mà giàn khoan Haiyang Shiyou-981 đang hiện diện trái phép, các tàu Trung Quốc quanh đó đã bám theo. Khi khoảng cách còn khoảng 30m, tàu hải cảnh Trung Quốc đã tháo bạt, giương pháo để đe dọa.\n99 tàu Trung Quốc "hộ tống" giàn khoan HD 981 ngày 15/5\nTàu kiểm ngư Việt Nam tiến sát, cách giàn khoan 981 4,5 hải lý

(Tinmoi.vn) Sáng 16/5 khi tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiến sâu vào khu vực mà giàn khoan Haiyang Shiyou-981 đang hiện diện trái phép, các tàu Trung Quốc quanh đó đã bám theo. Khi khoảng cách còn khoảng 30m, tàu hải cảnh Trung Quốc đã tháo bạt, giương pháo để đe dọa.

 

Tàu Trung Quốc rượt đuổi, giương pháo đe dọa, uy hiếp tàu Việt Nam

Tàu hải cảnh 31101 từng phun vòi rồng vào tàu Việt Nam

Cụ thể sáng 16/5, 5 tàu CSB của Việt Nam tiếp tục tiến sâu vào khu vực lắp đặt giàn khoan trái phép Haiyang Shiyou-981 của Trung Quốc. Trong khi đó phía Trung Quốc đã có khoảng 25 tàu to lớn, lao vào cản phá đội hình biên đội tàu CSB Việt Nam.

Khoảng 9h05 phút, một số tàu của phía Trung Quốc đã chĩa mũi "bao vây" tàu CSB 2013 của Việt Nam. Sau đó tàu Trung Quốc 31101, áp sát tỏ ý đe dọa và uy hiếp tàu Việt Nam.

Đặc biệt, đến khoảng 9h25, các tàu hải cảnh 31101, 33103 của Trung Quốc tăng tốc độ (lên 20 hải lý/giờ) áp sát tàu cảnh sát biển 4033 của ta ở khoảng cách 30m, chĩa nòng pháo đã mở bạt vào tàu 4033 khiến tàu 4033 phải báo động khẩn cấp. Theo Phóng viên Hoàng Sơn báo Thanh Niên, trên boong tàu, súng phun nước cỡ lớn của tàu hải cảnh 31101 Trung Quốc chĩa về hướng tàu CSB 4033. Thậm chí phóng viên Hoàng Sơn cho hay mũi pháo cỡ lớn trên tàu TQ 31101 đã tháo bạt, sẵn sàng nhả đạn.

Cuộc rượt đuổi kéo dài trong vòng 15 phút đầy căng thẳng với tốc độ khoảng 30 hải lý/ giờ, sau đó các tàu của Trung Quốc rút lui về phía giàn khoan.

Theo tin tức trên Tuổi Trẻ, Trung tá Trần Lê Trang, phó tham mưu trưởng tác chiến CSB vùng 2 nhận đình tàu lớn của Trung Quốc đều mở bạt che súng, còn tàu công suất nhỏ không mở bạt che súng nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng đâm vào tàu Việt Nam.

Nguyên Thảo (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news