Tin mới

Việt Nam có thể kiện, bắt giữ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ngư dân

Thứ năm, 29/05/2014, 09:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu các cơ quan chấp pháp của Việt Nam có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc thì có thể tiến hành bắt giữ và tiến hành khởi kiện.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu các cơ quan chấp pháp của Việt Nam có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc thì có thể tiến hành bắt giữ và tiến hành khởi kiện.

Bên lề kỳ họp Quốc hội tại phiên họp tổ sáng 28/5, Đại biểu, Luật sư Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) cho biết: “Nếu tàu Trung Quốc cố tình đâm vào tàu cá Việt Nam gây ra nguy cơ chết người, chìm tàu thiệt hại tài sản thì vi phạm luật hình sự. Theo luật pháp thì các cơ quan chấp pháp Việt Nam có quyền bắt giữ và khởi tố”.

Cụ thể, trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thì Việt Nam có quyền tài phán. Theo đó, tại vùng biển này, các cơ quan chấp pháp Việt Nam có quyền hoạt động và nếu phát hiện ra các tàu thuyền dân sự khác xâm hại quyền lợi của công dân Việt Nam thì có quyền xử lý, ngăn chặn, thậm chí bắt giữ, khởi tố về hình sự.

Theo ông Nghĩa, ở một số nước, tàu cá nước ngoài mà xâm phạm vùng biển của quốc gia đó là họ có quyền bắt giữ. Thậm chí, tàu Việt Nam cũng từng bị các nước khác bắt giữ. Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh, hoạt động này cần phải được thực hiện và các lực lượng chấp pháp Việt Nam phải bảo vệ ngư dân Việt Nam tại vùng biển của mình.

Cũng đánh giá về hành vi đâm chìm tàu Việt Nam của tàu Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Trần Đình Nhã cho rằng, hành động đó là hành vi khủng bố "chứ hành xử văn minh không ai làm như thế cả".

Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế khi châm chìm tàu cá Việt Nam

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news