Tin mới

Tình hình các nạn nhân trong vụ TNGT 13 người chết ở Gia Lai

Thứ ba, 16/05/2017, 16:21 (GMT+7)

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết ở Gia Lai, sau gần 10 ngày nhập viện, tài xế xe tải gây tai nạn vẫn trong tình trạng nguy kịch, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn còn 10 nạn nhân đang được điều trị.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết ở Gia Lai, sau gần 10 ngày nhập viện, tài xế xe tải gây tai nạn vẫn trong tình trạng nguy kịch, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn còn 10 nạn nhân đang được điều trị.

Tài xế xe tải Võ Văn Quý hiện vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Ảnh: P.H

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, liên quan đến vụ Tai nạn giao thông làm 13 người chết và 33 người bị thương ở Gia Lai, sáng ngày 6/5, ông Phạm Hiếu Trình - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn còn 10 nạn nhân đang được điều trị. Các nạn nhân này đa số bị các chấn thương nặng và được chỉ định phẫu thuật sau.

Về tình hình sức khỏe của tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, bác sĩ Đinh Thị Thu Hương - Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, hiện bệnh nhân Võ Văn Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Cùng ngày, trên VTC News dẫn lời đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - Thượng tá Trần Trọng Sơn cho biết, vụ tai nạn giao thông khiến 2 chiếc xe tải và xe khách biến dạng nặng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và chuyển cả 2 xe về cơ quan Công an huyện Chư Sê. Trong ngày 16/5, lực lượng cảnh sát điều tra tiến hành giám định các xe bị tai nạn.

Cũng theo lời Thượng tá Sơn, hiện vẫn chờ kết quả giám định của cơ quan Viện khoa học hình sự tại Hà Nội về việc tài xế Võ Văn Quý có sử dụng chất ma túy hay không.

Trước đó ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Chiều 11/5, ông Trần Văn Ơi - Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, cho biết sau khi rà soát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định tài xế Võ Văn Quý (27 tuổi, ngụ huyện Phù Cát) mới được Sở Giao thông Vận tải TP. HCM cấp giấy phép lái xe vào tháng 3/2016.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news