Tin mới

Tình tiết bất ngờ vụ "bé gái 12 tuổi" mang thai ở Trung Quốc

Thứ ba, 10/01/2017, 10:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "bé gái 12 tuổi" mang thai ở Trung Quốc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh danh tính, lai lịch của "bé gái". Theo đó "bé gái" hiện đã 20 tuổi, chứ không phải 12 tuổi như thông tin trước đó.

Liên quan đến vụ "bé gái 12 tuổi" mang thai ở Trung Quốc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh danh tính, lai lịch của "bé gái". Theo đó "bé gái" hiện đã 20 tuổi, chứ không phải 12 tuổi như thông tin trước đó.

Cụ thể, Bộ Công an đã có kết quả xác minh chính thức về thông tin "bé gái 12 tuổi nghi người Việt mang thai ở Trung Quốc". Theo đó, danh tính, lai lịch cụ thể của "cô bé" được xác định là Chảo Thị May (sinh năm 1997, dân tộc Mông, thường trú tại thôn Bản Cáp 1, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Bố May là Chảo Dũng Phừ (SN 1973), mẹ là Lù Thị Máy (SN 1973, dân tộc Mông).

Chảo Thị May hiện đã 20 tuổi chứ không phải 12 tuổi

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại May đã 20 tuổi chứ, chứ không phải là 12 tuổi. Theo gia đình ông Phừ, vào tháng 6/2013, khi được 16 tuổi thì May mất tích.

Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin "bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc" thì ông Phừ nhận ra con gái mình. Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc, sau khi sự việc xảy ra, May có nguyện vọng ở lại Trung Quốc chung sống cùng với chồng.

Vào đầu tháng 12/2016, May và gia đình nhà chồng ở Trung Quốc đã về Việt Nam để làm các thủ tục để cô kết hôn với chồng tại Trung Quốc.

Như tin tức đã đưa, vào đầu tháng 10/2016, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và câu chuyện về "bé gái 12 tuổi nghi người Việt mang thai ở Trung Quốc". Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, nhiều người nghi ngờ nạn nhân bị bắt cóc. 

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Trung Quốc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news