Tin mới

Tình tiết bất ngờ vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.HCM

Thứ năm, 18/06/2015, 14:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Răng chạy xe với tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu...Tuy nhiên, tài xế Răng không thừa nhận kết quả xét nghiệp nồng độ cồn vì trước khi điều khiển xe, ông không hề sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Răng chạy xe với tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu...Tuy nhiên, tài xế Răng không thừa nhận kết quả xét nghiệp nồng độ cồn vì trước khi điều khiển xe, ông không hề sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức) về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ông Răng là người điều khiển xe đầu kéo BKS 51C-181.44 gây tai nạn khiến 5 người chết tại cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức ngày 31/5 vừa qua.

Tình tiết bất ngờ vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở TP.HCM

Cơ quan Công an TP.Hồ Chí Minh xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Võ Văn Răng lưu thông tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu, không giữ được khoảng cách an toàn với các phương tiện lưu thông phía trước, đưa vào lưu thông phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Võ Văn răng là 45,5 mg/100ml máu và của Võ Phạm Minh Nhật là 46,5 mg/100 ml máu (trong mức cho phép).

Tuy nhiên, tài xế Răng khai rằng, trước khi điều khiển xe Răng không sử dụng rượu bia hay chất kích thích. Do vậy, ông Răng không thừa nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, ông Răng cũng khai nhận: khoảng 3 giờ 15 phút ngày 31-5, ông điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 51C - 181.44 kéo theo rờ moóc, trên xe có container rỗng loại 20 feet cùng phụ xe là Phạm Minh Nhật (SN 2000, quê Vĩnh Long). Xe ông Răng lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ cầu vượt Bình Phước về Đại học Nông Lâm TP HCM.

Theo ông Răng, khi xuống dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), ông Răng cài số 5 cho xe đổ dốc với tốc độ 60 km/giờ. Khi cách KCX Linh Trung 1 khoảng 70 m, thấy tín hiệu đèn đỏ nên ông Răng dùng chân phải để rà phanh xe nhưng không thấy bàn chân thắng nên nói cho phụ xe Nhật biết là xe bị mất thắng.

Lúc này, đầu xe container đã va vào đuôi xe ô tô BKS: 60C-132.87 do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1964, ngụ Đồng Nai) cầm lái đang chạy chậm phía trước nên ông Răng mất bình tĩnh đạp nhầm chân ga, đồng thời đánh tay lái qua phải nên đã để xe container lao về phía trước với tốc độ cao. Hậu quả, xe container đã cán thẳng lên xe 4 chỗ do bà Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) cầm lái.

Người nhà nạn nhân tha thứ cho tài xế gây tai nạn

Vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng  đã khiến 4 người chết, 1 người tử vong tại bệnh viện. 

Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi trên báo Giao thông, ngày 10/6, ông Lê Hồng Việt Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho biết, ngày 31/5, đoàn kiểm tra đã tới Công ty TNHH MTV Phú Tuấn- đơn vị có xe container gây tai nạn để làm việc. Tuy nhiên công ty đang tạm ngừng hoạt động vì chủ công ty là ông Võ Văn Răng- tài xế gây tai nạn hiện đã bị công an tạm giữ để điều tra. Cũng theo nguồn tin này, người nhà ông Răng cho hay, hôm gây tai nạn là do thiếu tài xế ông Răng mới chạy thay. Vì lâu ngày không lái xe container và mọi thao tác không thành thục cho nên khi va chạm vào xe tải BKS: 60C-132.87 ông Răng đã quýnh quáng mất bình tĩnh thay vì đạp chân phanh ông lại đạp vào chân ga khiến cú tông trực diện vào chiếc xe du lịch 7 chỗ BKS 51A – 933.99 chở 5 người đều tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ lời khai của tài xế.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news