Tin mới

Tống giam chim bồ câu đưa thư dọa Thủ tướng Ấn Độ

Thứ tư, 05/10/2016, 11:03 (GMT+7)

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang thư đe dọa Thủ tướng Narendra Modi.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang thư đe dọa Thủ tướng Narendra Modi.

Hình ảnh con chim bồ câu mang thông điệp dọa thủ tướng Ấn Độ bị bắt giam. Ảnh: ANI

Tờ Press TV đưa tin con chim gián điệp này được cho là đến từ Pakistan và bị lực lượng biên giới Ấn Độ giam giữ tại Bamial hôm 2/10. Còn tờ Independent cho biết con chim bị phát hiện tại TP Pathankot, bang Punjab, gần biên giới Pakistan. Thông điệp con chim mang theo bên mình là "ông Modi, chúng ta đã không cùng một dân tộc từ năm 1971. Bây giờ mỗi một đứa trẻ đều sẵn sàng chiến đấu chống lại Ấn Độ".

Lá thư dường như có chữ ký của nhóm phiến quân Pakistan Lashkar-e-Taiba (LeT) và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Vụ việc diễn ra giữa lúc căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan leo thang.

Hôm 2/10, một doanh trại quân đội Ấn Độ tại Kashmir đã bị tấn công khiến 1 binh sĩ thiệt mạng, 1 người khác bị thương.

Trước đó, hôm 18/9, một doanh trại khác tại Uri, Baramulla, Kashmir, Ấn Độ cũng bị tấn công khiến ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng.

Thủ phạm cả 2 vụ đều được cho là các tay súng Pakistan.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news