Tin mới

Tổng thống Nga, Hoa Kỳ tiết lộ nội dung cuộc trao đổi ở hội nghị APEC

Thứ bảy, 11/11/2017, 20:18 (GMT+7)

Theo Reuters, Ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã có một cuộc đối thoại bình thường với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời mô tả ông Trump là một người lịch sự và dễ chịu khi tiếp xúc.

Theo Reuters, Ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã có một cuộc đối thoại bình thường với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời mô tả ông Trump là một người lịch sự và dễ chịu khi tiếp xúc.

Phát biểu với báo giới khi kết thúc hội nghị trên, ông Putin lưu ý một cuộc gặp song phương chính thức với Tổng thống Trump đã không diễn ra tại hội nghị do cả hai bên không thu xếp được lịch làm việc và các vấn đề lễ tân không được nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: TTXVN)

Ông Putin nhấn mạnh vẫn cần có những cuộc tiếp xúc tiếp theo giữa Hoa Kỳ-Nga, ở cả cấp độ nguyên thủ quốc gia lẫn cấp quan chức nhằm thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có an ninh và phát triển kinh tế.

Về phần mình, ông Trump tiết lộ đã có 2 hoặc 3 cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Nga một lần nữa bác bỏ việc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng ông Putin thường nhắc lại lời phủ nhận "mỗi lần" hai ông gặp nhau, và người đồng cấp của ông dường như "bị xúc phạm" nghiêm trọng bởi những lời cáo buộc dai dẳng đó.

(Theo TTXVN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news