Tin mới

Tổng thống Trump: Mỹ vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Thứ tư, 13/06/2018, 10:33 (GMT+7)

Chiều ngày 12/6, tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore, Kim Jong-un, Ủy viên trưởng hội đồng nhà nước Triều Tiên và tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bắt tay trước khi ký kết một bản tuyên bố chung.

Chiều ngày 12/6, tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore, Kim Jong-un, Ủy viên trưởng hội đồng nhà nước Triều Tiên và tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bắt tay trước khi ký kết một bản tuyên bố chung.

Tân Hoa xã đưa tin cho hay trong tuyên bố chung đã nêu rõ Mỹ và Triều Tiên sẽ nỗ lực "xây dựng một mối quan hệ mới" và thiết lập một cơ chế hòa bình ổn định lâu dài”. Ông Trump cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Ông Kim cũng nhắc lại cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên". Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao cùng thảo luận về việc thực hiện kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un nói trong lễ ký kết rằng, hai bên sẽ gác lại quá khứ, hướng tới "sự khởi đầu mới".

Còn tổng thống Trump nói rằng, nội dung tuyên bố chung “rất rộng”, mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ bước vào giai đoạn mới hoàn toàn khác so với trước đây.

Trong cuộc họp báo tổ chức sau đó, ông Trump cho biết sẽ sớm thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song đó là một quá trình lâu dài. Trước mắt, Mỹ vẫn duy trì lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Ông cũng nói thêm rằng, rất kì vọng vào việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên, song bây giờ còn quá sớm để nói về điều đó.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news