Tin mới

Tổng thống Trump nói gì trước cáo buộc lên kế hoạch ám sát Tổng thống Syria

Thứ năm, 06/09/2018, 09:01 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (5/9) nói rằng ông không thảo luận việc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad, như một chi tiết được đề cập trong cuốn sách của nhà báo Bob Woodward, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (5/9) nói rằng ông không thảo luận việc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad, như một chi tiết được đề cập trong cuốn sách của nhà báo Bob Woodward, theo Reuters.

Nói chuyện với các phóng viên trong cuộc gặp gỡ lãnh đạo Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, ông Trump nói rằng việc ám sát ông Assad “chưa bao giờ được thảo luận”.

“Điều đó chưa bao giờ được thảo luận, và cũng sẽ không được thảo luận”, ông Trump nói, và gợi cậu chuyện trong cuốn sách của Woodward là “hư cấu”.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

Trong cuốn sách có tựa đề “Sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng”, Woodward cho rằng ông Trump muốn ám sát Tổng thống Syria Assad hồi năm ngoái nhưng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã không thực hiện yêu cầu của ông. Tờ Washington Post đã đăng phần nội dung nói về chi tiết này hôm thứ Ba (4/9).

Ông Trump cũng nói rằng nếu có một vụ thảm sát ở tỉnh Idlib của Syria, Hoa Kỳ sẽ rất tức giận. Quân đội Syria và đồng minh đang vây giáp Idlib, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống lại Tổng thống al-Assad.

“Không thể có thảm sát”, Tổng thống Trump nói về cuộc chiến đang diễn ra ở tỉnh Idlib. “Nếu ở đó có thảm sát thì thế giới sẽ rất, rất tức giận và Hoa Kỳ cũng sẽ rất tức giận”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news