Tin mới

Top 10 địa điểm vui chơi lãng mạn dịp 20/10 cho các cặp đôi ở Hà Nội

Thứ bảy, 20/10/2018, 08:28 (GMT+7)

20/10 đã đến rồi, nếu bạn chưa có kế hoạch hay ý tưởng gì để đưa những người phụ nữ thân yêu của mình đi chơi trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì đây là những gợi ý hay ho dành cho bạn.

20/10 đã đến rồi, nếu bạn chưa có kế hoạch hay ý tưởng gì để đưa những người phụ nữ thân yêu của mình đi chơi trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì đây là những gợi ý hay ho dành cho bạn.

1. Hồ Gươm, kem Tràng Tiền

Hồ Gươm được biết đến là một trong những địa điểm vui chơi dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi ở Hà Nội, đặc biệt đối với những cặp đôi thích không khí náo nhiệt. 

Hình ảnh mặt hồ tĩnh lặng trầm mặc với những rặng liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong, các toà nhà mới cao tầng vươn lên trời xanh.

Đặc biệt vào cuối thu, thời tiết đẹp, nắm tay người mình yêu thương, hoặc ngồi trên ghế đá, nhâm nhi que kem Tràng Tiền, tận hưởng những khung cảnh đẹp là trải nghiệm rất thú vị.

2. Đi mua sắm, xem phim tại các Trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi. Ảnh: Internet

Những trung tâm thương mại lớn như Royal city, Times city, Lotte hay các tòa nhà Vincom. Điều tuyệt vời nhất khi đến các trung tâm thương mại này là các bạn có thể làm rất nhiều thứ: có thể ăn uống, xem phim, chơi trò chơi,...

Những địa điểm vui chơi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Hà Nội này phù hợp với sự năng động của các bạn trẻ, nên cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

3. Cùng người yêu ngắm hoàng hôn Hồ Tây

Hồ Tây cũng là một trong những điểm đến thú vị. Ảnh: Internet

Đi dạo vòng quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch: dạo bộ, ăn uống ở một hàng quán nào đó, đạp vịt hay đơn giản hơn nữa là ngồi ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống ở chân trời phía xa cũng là gợi ý thú vị cho các cặp đôi.

4. Đi dạo công viên

Công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, Thủ Lệ... cũng là những địa điểm thú vị cho mọi người trong ngày 20/10. Đây không chỉ là địa điểm dã ngoại phù hợp cho gia đình mà còn rất lý tưởng với các cặp đôi.

5. Trải nghiệm Làng gốm Bát Tràng

Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 10km về phía đông – nam. Bạn có thể đi xe máy hoặc bắt xe buýt Long Biên đi Bát Tràng chuyến 47 tầm 30 phút. Tại đây có nhiều động vui chơi khám phá, đặc biệt là cưỡi xe trâu đi du lịch quanh làng.

Bát Tràng còn là thiên đường của các đồ vật bằng gốm, gốm ở đây vừa rẻ vừa đẹp, bạn có thể mua do người ta làm sẵn hoặc tự tay làm lấy. Đây là một địa điểm vui chơi ngày 20/10 tại Hà Nội rất lý tưởng cho các bạn mà không cần phải tốn kém quá nhiều.

6. Đi lên Tam Đảo

Tam Đảo là một trong những địa điểm được nhiều cặp đôi lựa chọn đi chơi cùng nhau dịp 20/10. Ảnh:Internet

Cách Hà Nội khoảng hơn 80 km, Tam Đảo sở hữu bầu không khí trong lành, khoáng đạt, phù hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần, những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuyến đi đến Tam Đảo - thị trấn trong mây giữa ngàn xanh sẽ là lựa chọn thú vị và là món quà ý nghĩa dành tặng một nửa yêu thương của bạn.

7. Vườn quốc gia Ba Vì

Rời thành phố ồn ào náo nhiệt, vườn quốc gia Ba Vì cách Hà Nội khoảng 60 km đem đến cho bạn cảm giác thoải mái, tự tại với rừng cây xanh mướt, khi hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành, khoáng đạt.

8. Hồ Đại Lải

Hồ Đại Lải nằm cách Hà Nội chừng 50km về phía Bắc, mất chừng 1h30 phút là đến nơi. Nên cũng là một gợi ý bạn nên đưa vào trong những điểm đến của mình. Hồ Đại Lải nằm trên địa bàn Ngọc Thanh và Đồng Xuân của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dịch vụ ở Đại Lải khá đa dạng như: Đạp vịt, sân golf, lướt ván buồm (wind-surf), kayak, whitehall, thuyền buồm Alaska... Bạn có thể đi thuyền thăm thú các đảo quanh Hồ Đại Lải hay thuê xe đạp vòng quanh hồ, ngắm cảnh, chụp hình.

9. Làng cổ Đường Lâm

Bạn sẽ có khá nhiều bất ngờ với những ngôi nhà cổ kính đã hơn 300 tuổi của làng cổ Đường Lâm, vòng quanh những con đường gạch, những bức tường đá Ong, giếng nước sân đình, những ngôi chùa uy nghi bạn sẽ thấy sự hấp dẫn của sự mộc mạc cổ xưa thân thuộc ẩn trong ký ức của mỗi chúng ta.

10. Thiên đường Bảo Sơn

Thiên đường Bảo Sơn là một khu vui chơi, tham quan liên hoàn mang nét đặc trưng riêng biệt của Hà Nội. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những trải nghiệm, khám phá mới cùng nhiều trò chơi và điểm tham quan hấp dẫn, thú vị như khu phố cổ, ẩm thực, trình diễn xiếc, khu 15 làng nghề, nhà ma, đu văng.

Minh Di  (tổng hợp)

10 địa điểm vui chơi lãng mạn dịp 20/10 cho các cặp đôi ở Hà Nội
20/10 đã đến rồi, nếu bạn chưa có kế hoạch hay ý tưởng gì để đưa những người phụ nữ thân yêu của mình đi chơi trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì đây là những gợi ý hay ho dành cho bạn.
 
1. Hồ Gươm, kem Tràng Tiền
 
Hồ Gươm được biết đến là một trong những địa điểm vui chơi dịp lễ 20/10 lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi ở Hà Nội, đặc biệt đối với những cặp đôi thích không khí náo nhiệt. 
 
Hình ảnh mặt hồ tĩnh lặng trầm mặc với những rặng liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong, các toà nhà mới cao tầng vươn lên trời xanh. Đặc biệt vào cuối thu, thời tiết đẹp, nắm tay người mình yêu thương, hoặc ngồi trên ghế đá, nhâm nhi que kem Tràng Tiền, tận hưởng những khung cảnh đẹp là trải nghiệm rất thú vị.
 
2. Đi mua sắm, xem phim tại các Trung tâm thương mại
 
Những trung tâm thương mại lớn như Royal city, Times city, Lotte hay các tòa nhà Vincom. Điều tuyệt vời nhất khi đến các trung tâm thương mại này là các bạn có thể làm rất nhiều thứ: có thể ăn uống, xem phim, chơi trò chơi,... Những địa điểm vui chơi ngày 20/10 tại Hà Nội này phù hợp với sự năng động của các bạn trẻ, nên cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
 
3. Cùng người yêu ngắm hoàng hôn Hồ Tây
Đi dạo vòng quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch: dạo bộ, ăn uống ở một hàng quán nào đó, đạp vịt hay đơn giản hơn nữa là ngồi ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống ở chân trời phía xa cũng là gợi ý thú vị cho các cặp đôi.
 
4. Đi dạo công viên
 
Công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, Thủ Lệ... cũng là những địa điểm thú vị cho mọi người trong ngày 20/10. Đây không chỉ là địa điểm dã ngoại phù hợp cho gia đình mà còn rất lý tưởng với các cặp đôi.
 
5. Trải nghiệm Làng gốm Bát Tràng
 
Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 10km về phía đông – nam. Bạn có thể đi xe máy hoặc bắt xe buýt Long Biên đi Bát Tràng chuyến 47 tầm 30 phút. Tại đây có nhiều động vui chơi khám phá, đặc biệt là cưỡi xe trâu đi du lịch quanh làng.
 
Bát Tràng còn là thiên đường của các đồ vật bằng gốm, gốm ở đây vừa rẻ vừa đẹp, bạn có thể mua do người ta làm sẵn hoặc tự tay làm lấy. Đây là một địa điểm vui chơi ngày 20/10 tại Hà Nội rất lý tưởng cho các bạn mà không cần phải tốn kém quá nhiều.
 
6. Đi lên Tam Đảo
 
Cách Hà Nội khoảng hơn 80 km, Tam Đảo sở hữu bầu không khí trong lành, khoáng đạt, phù hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần, những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuyến đi đến Tam Đảo - thị trấn trong mây giữa ngàn xanh sẽ là lựa chọn thú vị và là món quà ý nghĩa dành tặng một nửa yêu thương của bạn.
 
7. Vườn quốc gia Ba Vì
 
Rời thành phố ồn ào náo nhiệt, vườn quốc gia Ba Vì cách Hà Nội khoảng 60 km đem đến cho bạn cảm giác thoải mái, tự tại với rừng cây xanh mướt, khi hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành, khoáng đạt.
 
8. Hồ Đại Lải
 
Hồ Đại Lải nằm cách Hà Nội chừng 50km về phía Bắc, mất chừng 1h30 phút là đến nơi. Nên cũng là một gợi ý bạn nên đưa vào trong những điểm đến của mình. Hồ Đại Lải nằm trên địa bàn Ngọc Thanh và Đồng Xuân của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Dịch vụ ở Đại Lải khá đa dạng như: Đạp vịt, sân golf, lướt ván buồm (wind-surf), kayak, whitehall, thuyền buồm Alaska... Bạn có thể đi thuyền thăm thú các đảo quanh Hồ Đại Lải hay thuê xe đạp vòng quanh hồ, ngắm cảnh, chụp hình.
 
9. Làng cổ Đường Lâm
Bạn sẽ có khá nhiều bất ngờ với những ngôi nhà cổ kính đã hơn 300 tuổi của làng cổ Đường Lâm, vòng quanh những con đường gạch, những bức tường đá Ong, giếng nước sân đình, những ngôi chùa uy nghi bạn sẽ thấy sự hấp dẫn của sự mộc mạc cổ xưa thân thuộc ẩn trong ký ức của mỗi chúng ta.
 
10. Thiên đường Bảo Sơn
Thiên đường Bảo Sơn là một khu vui chơi, tham quan liên hoàn mang nét đặc trưng riêng biệt của Hà Nội. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những trải nghiệm, khám phá mới cùng nhiều trò chơi và điểm tham quan hấp dẫn, thú vị như khu phố cổ, ẩm thực, trình diễn xiếc, khu 15 làng nghề, nhà ma, đu văng.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news