Tin mới

TP.HCM: Bắt quả tang ổ mại dâm nam trong tiệm spa

Thứ ba, 24/04/2018, 11:38 (GMT+7)

Dù mở cơ sở chuyên làm đẹp, chăm sóc da nhưng trên thực tế, Long lại tuyển dàn “trai xinh” để massage kích dục cho các “quý ông” đồng tính. Mỗi ngày, ngoài tiền bán vé massage, Long thu hàng chục triệu đồng từ tiền “boa” của khách cho các nhân viên.

Dù mở cơ sở chuyên làm đẹp, chăm sóc da nhưng trên thực tế, Long lại tuyển dàn “trai xinh” để massage kích dục cho các “quý ông” đồng tính. Mỗi ngày, ngoài tiền bán vé massage, Long thu hàng chục triệu đồng từ tiền “boa” của khách cho các nhân viên.

Sáng 24/4, phòng CSHS (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ mại dâm đồng tính nam tại cơ sở chăm sóc da Care Spa nằm trên đường Thành Thái (phường 14, quận 10).

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 14h ngày 22/4, đội 6, PC45, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận 10 kiểm tra địa điểm trên, phát hiện 2 nhân viên nam của cơ sở quan hệ đồng tính nam với 2 khách hàng.

Ngoài ra, cơ sở này có dàn “trai xinh” hơn 10 người chuyên phục vụ cho các “quý ông” đồng tính có nhu cầu. Khi cơ quan chức năng ập vào, các đối tượng này đã cố gắng “đánh động” đồng bọn của mình ở trên tầng. Tuy nhiên, tại đây vẫn có 1 cặp nam đang thực hiện việc mua bán dâm.

Được biết, chủ cơ sở mại dâm trá hình này là Trần Thanh Long (SN 1982, ngụ quận 10). Theo như Long khai nhận, cơ sở này hoạt động từ tháng 5/2017. Mặc dù cơ sở này đăng ký hoạt động là cơ sở chăm sóc da, chuyên làm đẹp cho các quý chị em phụ nữ tuy nhiên, đây lại là cơ sở massage mại dâm trá hình.

Đối tượng Long - chủ quản lý tiệm spa.

Thời gian hoạt động của cơ sở từ 11-22h mỗi ngày. Tại cơ sở có 13 nhân viên trong đó có khoảng 10 nhân viên nam sẵn sàng bán dâm thông qua hình thức massage. Ngoài ra, nếu quý ông nào có nhu cầu massage tận nơi, Long vẫn có thể điều động nhân viên đến phục vụ tại chỗ.

Cơ sở này chủ yếu phục vụ cho người đồng tính nam. Khi khách có nhu cầu sẽ liên hệ với Long. Lúc này, Long sẽ mở ipad cho khách xem mặt dàn “trai xinh” để lựa chọn. Mỗi vé massage tại đây có giá từ 220.000 -270.000 đồng/giờ. Khách đồng ý, Long sẽ dẫn lên các phòng trên lầu để được thỏa mãn.

Trong quá trình phục vụ, lợi ích mà Long thu được sẽ là tiền bán vé massage và 10% tiền “boa” mà nhân viên nhận được từ khách. Mỗi ngày cơ sở này phục vụ cho khoảng 15 – 20 khách.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dương Hạnh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news