Tin mới

TQ: Sóng khổng lồ đập vào đê chắn, du khách hoảng sợ bỏ chạy

Thứ ba, 01/09/2015, 09:27 (GMT+7)

Những con sóng khổng lồ cao hơn 9 m trên sông Tiền Đường, Trung Quốc đã đập vào đê chắn, khiến nhiều du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Những con sóng khổng lồ cao hơn 9 m trên sông Tiền Đường, Trung Quốc đã đập vào đê chắn, khiến nhiều du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Theo tin tức trên ECNS, vào tháng 8 hàng năm, hàng triệu du khách đổ về sông Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang để ngắm những đợt sóng cao hơn 9 m.

Tuy nhiên, hôm 29/8, những cơn sóng dữ liên tục đập vào đên chắn đã khiến nhiều du khách hoảng sợ bỏ chạy.

 

Những con sóng cao tới hơn 9 m trên sông Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây được xem là con sông có sóng cao nhất trên thế giới.

 

Mỗi năm có hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về đây để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kì thú này.

Tuy nhiên những con sóng to cũng luôn là mối nguy hiểm đối với du khách.
Sự việc gần nhất xảy ra hôm 29/8. Những con sóng khổng lồ đổ ập vào đê chắn sóng khiến nhiều du khách hoảng loạn bỏ chạy.
 
 
Giới chức địa phương vẫn luôn cảnh báo du khách phải đề cao cảnh giác và tuân theo chỉ dẫn để đảm bảo an toàn.

Tiền Đường là con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, chảy theo hướng tây - đông. Triều cường trên sông là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới.

Những đợt sóng trên sông Tiền Đường hình thành dưới ảnh hưởng của thủy triều từ Đông Hải. Lực ly tâm được gây ra bởi chuyển động quay của Trái Đất và hình dạng thắt nút cổ chai khác thường của vịnh Hàng Châu khiến thủy triều dễ tràn nhưng khó rút.

Mỗi năm có đến hàng triệu du khách Trung Quốc và nước ngoài đến chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kì thú này.

Sóng trên sông Tiền Đường được coi là con sóng lớn nhất thế giới. Thời kỳ ngắm sóng lý tưởng nhất trong năm kéo dài từ khoảng đầu tháng 8 âm lịch đến sau Trung thu (khoảng tháng 9 dương lịch).

Ngắm sóng Tiền Đường trở thành hoạt động du lịch phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức địa phương luôn cảnh báo du khách luôn cảnh giác và tuân theo chỉ dẫn của cảnh sát để đảm bảo an toàn.  

Lê Huyền (ECNS)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news