Tin mới

TQ tăng cường 3 tàu đổ bộ xe tăng cho Hạm đội Đông Hải

Thứ ba, 08/03/2016, 10:15 (GMT+7)

Hạm đội Đông Hải, Trung Quốc hôm 7/3 đã tiếp nhận thêm ba chiếc tàu đổ bộ xe tăng Type 072B mang tên Vũ Di Sơn 914, Tồ Lai Sơn 915 và Ngũ Đài Sơn 917, thuộc loại tàu đổ bộ lớn nhất mà nước này tự nghiên cứu chế tạo.

Hạm đội Đông Hải, Trung Quốc hôm 7/3 đã tiếp nhận thêm ba chiếc tàu đổ bộ xe tăng Type 072B mang tên Vũ Di Sơn 914, Tồ Lai Sơn 915 và Ngũ Đài Sơn 917, thuộc loại tàu đổ bộ lớn nhất mà nước này tự nghiên cứu chế tạo.

Theo Guancha, các tàu có lượng giãn nước tối đa khoảng 5.008 tấn, tốc độ tối đa khoảng 19 hải lý/h, dài 119,5 m, rộng 16,4 m, mớn nước 3,2 m, được thiết kế với đài chỉ huy từ kiểu mở cải tiến thành kiểu kín, khả năng tàng hình khá tốt.

Mũi tàu được lắp đặt hệ thống pháo kiểu mới, có thể bắn chuẩn xác các mục tiêu tầm gần trên biển và trong không trung, phía đuôi tàu có chỗ đáp và cất cánh cho máy bay trực thăng.

Hạm đội Đông Hải, Trung Quốc tiếp nhận thêm ba chiếc tàu đổ bộ xe tăng Type 072B hôm 7/3. Ảnh: Guancha

Các tàu này chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tác chiến đổ bộ cho xe tăng và binh lính, đồng thời vận chuyển lương thực, vũ khí. Ngoài ra, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ quân sự phi chiến tranh như tiếp tế, cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy.

Hồi tháng 1, Hạm đội Đông Hải cũng được biên chế một tàu hộ vệ tên lửa Type 054A có tên Kinh Châu, số hiệu 532, thực hiện các nhiệm vụ tuần tra cảnh giới, vận chuyển vũ khí trang bị, hộ tống, tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản, huấn luyện xa bờ.

Hạm đội Đông Hải là một bộ phận của Hải quân Trung Quốc, có trụ sở tại Ninh Ba, Chiết Giang. Từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000, Hạm đội Đông Hải vẫn là ưu tiên số một của hải quân. Đây cũng là hạm đội mạnh nhất của Trung Quốc giai đoạn này. Tuy nhiên, từ năm 2004 trở đi, tình hình bắt đầu thay đổi.

Xem thêm video lộ diện siêu tàu ngầm tấn công mới của Hải quân Mỹ:

[mecloud]xU7BOSOEZ4[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news