Tin mới

Trả thù em, đâm nhầm anh

Thứ năm, 13/10/2016, 10:12 (GMT+7)

Do có mâu thuần với anh Lập nên Tuân gọi đồng bọn đến bàn bạc vờ thuê xe ôtô của anh Lập sau đó sẽ ra tay sát hại. Tuy nhiên, anh Lập bận việc nên nhờ anh trai đi thay và không ngờ trở thành nạn nhân của vụ án.

Do có mâu thuẫn với anh Lập nên Tuân gọi đồng bọn đến bàn bạc vờ thuê xe ôtô của anh Lập sau đó sẽ ra tay sát hại. Tuy nhiên, anh Lập bận việc nên nhờ anh trai đi thay và không ngờ trở thành nạn nhân của vụ án.

Theo thông tin trên báo Dân trí, Anh ninh thủ đô, vào ngày 12/10, công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Duy Trường (20 tuổi), trú tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; Mai Thanh Điệp (21 tuổi), trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Quang Tuân (21 tuổi), trú tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa để điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Tân Lương.

Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 9/10, Công an huyện Định Hóa nhận được thông tin xảy ra vụ cướp xe ô tô, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Qua điều tra ban đầu tại hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Lê Xuân B. (31 tuổi, trú tại huyện Định Hóa) bị đâm trọng thương và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Phát hiện tại hiện trường có một xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner loại 7 chỗ và 1 đôi dép tông cùng nhiều vết máu vương vãi trên ghế xe và nền đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ lời khai của nhân chứng, lực lượng công an đã khoanh vùng đối tượng liên quan và xác định trong số đó có Tuân. Cơ quan công an đã triệu tập Tuân để phục vụ công tác điều tra, nhưng đối tượng này vắng mặt tại nơi cơ trú.

Ngày 10/10, Tuân đã đến công an huyện Định Hóa xin đầu thú.

Bước đầu Tuân khai nhận do có mâu thuẫn với anh Lê Văn Lập (29 tuổi) là em trai của nạn nhân, nên đã nảy sinh ý định trả thù. Tối 9/10, Điệp và Trường đến nhà Tuân ăn cơm và bàn bạc đi cướp xe ôtô của anh Lập. Sau khi bàn bạc, Tuân điện thoại cho anh Lập để đặt thuê xe và giao cho Trường dùng dao đâm Lập khi lên xe.

Tuy nhiên, do anh Lập bận nên đã nhờ anh trai Lê Xuân B. đi thay và trở thành nạn nhân của vụ án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ

Trung Khánh(tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trả thù