Tin mới

Trăm cảnh sát phá đường dây làm tiền giả chấn động Trung Quốc

Thứ sáu, 25/09/2015, 15:18 (GMT+7)

Hàng trăm cảnh sát từ 6 khu vực Huệ Châu, Sán Vĩ, Thâm Quyến, Quảng Châu, Sán Đầu và Khiết Dương (Trung Quốc) đã vừa triệt phá thành công hai tổ chức sản xuất tiền giả quy mô lớn.

Hàng trăm cảnh sát từ 6 khu vực Huệ Châu, Sán Vĩ, Thâm Quyến, Quảng Châu, Sán Đầu và Khiết Dương (Trung Quốc) đã vừa triệt phá thành công hai tổ chức sản xuất tiền giả quy mô lớn.

Tin tức trên Chinanews cho biết, ngày 24/9 vừa qua, công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc họp báo gây chấn động dư luận nước này.

Giới truyền thông được thâm nhập vào hang ổ làm tiền giả. Ảnh: Chinanews

Theo đó, tại cuộc họp báo, công an tỉnh Quảng Đông cho hay, hàng trăm cảnh sát từ 6 khu vực Huệ Châu, Sán Vĩ, Thâm Quyến, Quảng Châu, Sán Đầu và Khiết Dương đã triệt phá hai tổ chức làm tiền giả quy mô lớn, hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay.

Theo thông báo, hiện mọi thành viên trong 2 băng đảng sản xuất tiền giả đều đã bị bắt. Sau khi tiến hành tịch thu, tổng số tiền giả thu được là 210 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 33 triệu USD).

Được biết, đây là lần triệt phá băng đảng sản xuất tiền giả lớn nhất tại Trung Quốc trong vài năm gần đây. Quy trình làm tiền giả của 2 tổ chức này rất tinh vi, bằng cách sử dụng nhiều loại máy móc, công nghệ hiện đại.

Dưới đây là một vài hình ảnh về buổi họp báo được truyền thông Trung Quốc đăng tải:

Một lượng lớn tiền giả bị cảnh sát Trung Quốc thu dữ. Ảnh: Chinanews

Máy móc, công nghệ làm tiền giả tinh vi của tổ chức tội phạm. Ảnh: Chiannews

 

Cận cảnh chiếc máy làm tiền giả. Ảnh: Chinanews

 

Những tờ tiền bị làm giả rất tinh vi. Ảnh: Chinanews

Nam Nam (theo Chinanews)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news