Tin mới

Trèo ban công vào khách sạn lấy trộm đồ của khách nước ngoài

Thứ ba, 03/06/2014, 13:51 (GMT+7)

Hai vợ chồng du khách người Lào khi rời khách sạn quên không\nđóng cửa ban công đã bị kẻ gian đột nhập vào phòng trộm cắp nhiều trang sức,\nngoại tệ.

(Tinmoi.vn) Hai vợ chồng du khách người Lào khi rời khách sạn quên không đóng cửa ban công đã bị kẻ gian đột nhập vào phòng trộm cắp nhiều trang sức, ngoại tệ.

Ngày 2/6, Công an phường Thanh Khê Tây bàn giao kẻ chuyên trộm cắp tài sản người nước ngoài và các tang vật cho Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) điều tra.

Trèo ban công vào khách sạn lấy trộm đồ của khách nước ngoài

Kẻ trộm tài sản tại cơ quan công an.

Sáng sớm bốn hôm trước, Nguyễn Hoài Nam (42 tuổi, trú ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), người có 2 tiền án can tội Trộm cắp tài sản, đu ban công, đột nhập vào phòng 303 một nhà nghỉ bên đường Hồ Quý Ly, trộm đồ của hai vợ chồng du khách người Lào. Tài sản bị mất gồm dây chuyền, lắc vàng và một số ngoại tệ.

Khám nghiệm hiện trường, tổ chức khoanh vùng những người nghi vấn ở địa bàn, cảnh sát nhanh chóng xác định được hung thủ.

Sáng 1/6, trinh sát thấy Nam xuất hiện ở ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông đã mời về làm việc. Người đàn ông 42 tuổi thừa nhận gây ra vụ trộm trên. Khi bị bắt, trong người Nam có 200 USD và gần 7 triệu đồng.

Công an thu được 2 sợi dây chuyền vàng và nhiều tiền Lào tại nơi tên trộm cư trú.

 

Trang Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news