Tin mới

Triệt phá ổ cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt giữ hàng chục con bạc

Thứ tư, 02/07/2014, 14:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngay từ những ngày đầu mùa World Cup, Triệu đã thuê nhà mở quán cà phê, mua anten chảo, láp top lắp wifi để “câu” các con bạc có máu đỏ đen đến cá độ bóng đá.

 

 

(Tinmoi.vn) Ngay từ những ngày đầu mùa World Cup, Triệu đã thuê nhà mở quán cà phê, mua anten chảo, laptop lắp wifi để “câu” các con bạc có máu đỏ đen đến cá độ bóng đá.


Rạng sáng 1/7, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bình Chánh bất ngờ ập vào quán cà phê tại địa chỉ F13/1B ấp 6A (xã Vĩnh Lộc A), bắt quả tang Lê Minh Triệu (SN 1979, quê Vĩnh Long, chủ quán), Vũ Văn Tuấn (SN 1984, tạm trú xã Vĩnh Lộc A), Phan Văn Hoàng (SN 1968, ngụ quận Bình Tân), Trần Minh Thêm (ngụ tỉnh Long An) đang điều hành đường dây cá độ bóng đá.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Triệu khai nhận, đường dây cá độ bóng đá này do Triệu cầm đầu, hình thành từ ngày khai mạc World cup 2014.

Triệu tại cơ quan công an.

Để thu hút nhiều con bạc tham gia vào đường dây, Triệu thuê nhà nằm bên sông để mở quán cà phê, lắp đặt tivi màn hình lớn, ăng ten chảo, kết nối Internet... để khách đến xem và cá độ trực tiếp. Ngoài ra, Triệu còn tổ chức bắt kèo qua “giao dịch” bằng điện thoại.

Sợ bị bắt, Triệu chủ động lựa chọn địa thế quán mở quán là sát bờ sông, phòng khi công an ập vào sẽ phi tang tang vật. Tuy nhiên, các trinh sát đã nắm được rồi bất ngờ đột kích.

Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 30/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ bàn giao hồ sơ, tang vật cho Công an quận Ô Môn điều tra theo thẩm quyền vụ cá độ bóng đá mà đơn vị triệt phá vào rạng sáng ngày 29/6.

Theo đó, lúc 0h15, ngày 29/6, các trinh sát Đội phòng chống TNXH-Phòng PC45, bất ngờ ập vào quán cà phê T&T (KV Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn) do Nguyễn Thanh Sang (36 tuổi) làm chủ quán, đang có hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản quả tang 7 đối tượng; tạm giữ gần 8 triệu đồng tiền mặt, 5 ĐTDĐ, 2 xe mô tô, 1 máy tính xách tay, 3 tờ phơi cá độ với tổng số tiền 116 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận tổ chức cá độ và tham gia cá độ bóng đá ăn tiền từ lúc khai mạc World Cup 2014 đến nay. Các con bạc đến quán cà phê xem bóng đá và cá độ thông qua “cò mồi”. Sau mỗi trận đấu, sẽ chung chi tiền thắng thua ngay tại quán cà phê.

Cự Giải (tổng hợp tin pháp luật 24h)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news