Tin mới

Triệt phá sòng bạc, thu giữ nhiều đao kiếm

Thứ năm, 25/02/2016, 09:17 (GMT+7)

Bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc được tổ chức quy mô, cơ quan công an đã bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc được tổ chức quy mô, cơ quan công an đã bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân trí, Công an TP. HCM, An ninh thủ đô, chiều 23/2 trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc được tổ chức quy mô tại nhà số 14/30/20 đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám, đậu chến ăn chi; đồng thời thu giữ lượng tang vật gồm: Hơn 31 triệu đồng, gần 50 phỉnh được dùng để quy ước đánh bạc, nhiều tang vật dùng để đánh bạc và 2 mã tấu, 1 thanh kiếm tự chế.

Nhiều mã tấu và kiếm tự chế được thu giữ trong sòng bạc - Ảnh: Công an TP. HCM

Sòng bạc này được tổ chức bởi 2 đối tượng Ngô Thị Kim Thu (tự Mén, SN 1974) và Huỳnh Ngọc Phu (SN 1956, cùng ngụ quận Phú Nhuận) chừng 2 năm nay.

Ngôi nhà nói trên được các đối tượng thuê với giá 7.5 triệu đồng.

Để phục vụ tổ chức sòng bài, Thu và Phu thuê Hà Kim Biên, tự Bi (SN 1979, ngụ Q.3) và Nguyễn Minh Châu, Tự Mon (SN 1965, ngụ Q.Tân Phú) thay phiên nhau làm nhiệm vụ “phát hỏa” tại sòng bạc. Theo đó, sau khi trừ chi phí, mỗi ngày Thu và Phu thu lợi bất chính khoảng 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Được biết, Phu từng có 1 tiền án về tội "tổ chức đánh bạc". Châu từng có 2 tiền án về tội "giết người" và "đưa hối lộ".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]hwZlPAIaVh[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hung khí công an TP. HCM