Tin mới

Triệt phá web đen của nhiều sinh viên

Thứ sáu, 24/10/2014, 08:49 (GMT+7)

Cơ quan công an vừa triệt phá nhiều trang web đen do các nam sinh quản lý. Ngoài tang vật là phim sex còn hàng triệu ảnh khiêu dâm.

Cơ quan công an vừa triệt phá nhiều trang web đen do các nam sinh quản lý. Ngoài tang vật là phim sex còn hàng triệu ảnh khiêu dâm.

Các nam sinh tại cơ quan công an.

Chiều 23/10, Đội thương mại điện tử, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP. Hà Nội (PC50) cho biết, đơn vị vừa đồng loạt triển khai khám phá 4 chuyên án trinh sát, triệt phá nhiều trang web đen về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ thứ nhất, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Công Thắng (20 tuổi, quê ở Nghệ An, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) là admin của một trang web có nội dung đồi trụy. Thắng điều hành trang web trên từ tháng 7/2013. Nam sinh này khai nhận mua tên miền khoảng 200.000 đồng, nội dung phim đen được tải từ trang nước ngoài. Với gần 700.000 lượt truy cập, Thắng thu lời hơn 40 triệu đồng nhờ quảng cáo.

Cũng đang theo học tại trung tâm tin học, Vũ Văn Quyền (20 tuổi, quê Hải Dương) lập ra trang web sex với lượt truy cập gần 9 triệu lượt. Quyền khai mua và vận hành trang web từ tháng 10/2013, thu được gần 38 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Văn Đông (22 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội), là chủ của một trang web đen từ tháng 2/2012 kiếm lời được 15 triệu đồng.

Với hành vi tương tự, hai nam sinh khác là Tạ Quốc Đạt (18 tuổi) và Tạ Hữu Năm (20 tuổi) cùng trú ở huyện Thanh Trì, hiện đang học hệ đào tạo từ xa của một trường cao đẳng công nghệ thu lời 47 triệu đồng.

Cơ quan công an thu 45 đĩa phim với dung lượng gần 31GB từ 4 trang web trên. Ngoài phim sex còn hàng triệu ảnh khiêu dâm. Hiện cả 4 vụ án đã được chuyển đến cơ quan điều tra làm rõ.

Trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội thương mại điện tử, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết hiện có đến 80% thanh niên Việt Nam xem web sex.

Trước đó, ngày 7/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự cặp tình nhân Phạm Bá Mạnh (22 tuổi, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) và Đinh Thị Diệu Ly (19 tuổi, quê ở Hoàng Su Phì, Hà Giang) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2014, Mạnh truy cập vào một trang websex có server đặt ở nước ngoài, tạo nhiều tài khoản để liên hệ, thu gom gái bán dâm. Chỉ trong một thời gian ngắn, "tú ông" này đã tuyển được 6 cô gái bán hoa chuyên nghiệp hoạt động dưới trướng tại địa bàn quận Cầu Giấy.

 

Trang Lê

Tông hợp/Theo Người đưa tin

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news