Tin mới

Triều Tiên bất ngờ kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

Thứ tư, 10/09/2014, 09:50 (GMT+7)

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Triều Tiên, Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju đã bất ngờ kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng kéo dài sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Triều Tiên, Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju đã bất ngờ kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng kéo dài sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Thủ tướng Park Pong-ju nêu rõ: "Chúng ta sẽ làm hết sức mình để cải thiện quan hệ hai miền".

Tuy nhiên, ông không nói rõ cụ thể những hành động mà Triều Tiên sẽ thực hiện để cải thiện quan hệ với Seoul trong bài phát biểu của mình.

Lời kêu gọi được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Bình Nhưỡng đàm phán với Seoul để giúp cải thiện quan hệ song phương hiện đã xuống tới mức thấp nhất trong những năm gần đây. 

 

Thủ tướng Triều Tiên Park Pong-ju 

Hồi tháng Tám vừa qua, phía Hàn Quốc cũng từng đề nghị hai miền nối lại đàm phán cấp cao về tái đoàn tụ các gia đình ly tán và một số vấn đề song phương khác nhưng bị phía Triều Tiên từ chối.

Trước đó, Bình Nhưỡng cho rằng quan hệ với Seoul chỉ có thể được cải thiện khi Mỹ rút hết quân khỏi Hàn Quốc. Hiện Mỹ đang có 28.500 quân đồn trú tại quốc gia đồng minh Đông Bắc Á này.

Hôm 6/9, Triều Tiên đã bắn ba tên lửa tầm ngằn vào vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này, đánh dấu lần thứ 19 Triều Tiên bắn tên lửa trong năm nay với tổng số 111 tên lửa, nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/9, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Hwang Joon-kook đã tới thủ đô Washington (Mỹ) để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà về cách thức nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, vốn bị trì hoãn từ cuối năm 2008.

Bình Nhưỡng muốn nối lại "vô điều kiện" các cuộc đàm phán này nhưng Seoul và Washington nhấn mạnh đàm phán chỉ được nối lại khi Bình Nhưỡng thực hiện các bước cụ thể chứng minh cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

 

Yên Yên (Nguồn: Yonhap)

 

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news