Tin mới

Triều Tiên cấm xỏ khuyên, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần bó sát

Thứ tư, 20/04/2016, 11:40 (GMT+7)

Triều Tiên đang trừng trị thẳng tay những thanh niên nhuộm tóc, xỏ khuyên hay mặc quần áo bó sát.

Triều Tiên đang trừng trị thẳng tay những thanh niên nhuộm tóc, xỏ khuyên hay mặc quần áo bó sát.

Hãng AP đưa tin việc thực thi các quy định mặc đồ chặt chẽ là một phần trong chiến dịch nhà nước tổ chức để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VII, sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Người sáng lập AP, ông Jiro Ishimaru cho biết: "Ngày càng có nhiều người Triều Tiên say mê văn hóa phương Tây. Cuộc đàn áp sẽ tiếp tục cho tới khi đại hội sắp tới kết thúc".

Chiến dịch này do Đoàn thanh niên Triều Tiên tổ chức, các tình nguyện viên tham gia từ 15 tuổi trở lên, theo Telegraph.

Phụ nữ Triều Tiên không được buộc tóc đuôi ngựa bởi đó là dấu hiệu của "tư bản". Ảnh: UPI

Phản ứng tiêu cực của Triều Tiên đối với các xu hướng thời trang giới trẻ không phải là mới.

Hồi tháng 7/2015, "chất độc của chủ nghĩa tư bản" từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang xâm nhập vào đất nước.

"Chúng ta phải quăng một cái lưới bắt muỗi 2 hoặc 3 lớp để ngăn những chát độc của chủ nghĩa tư bản", Bình Nhưỡng tuyên bố.

Theo tờ Donga Ilbo của Hàn Quốc, việc nhuộm tóc, xỏ khuyên, mặc đồ bó sát làm nổi bật đường cong của phụ nữ được coi là xu hướng tư bản và không được Đảng Lao động Triều Tiên dung nạp.

Phụ nữ cũng bị cấm buộc tóc đuôi ngựa, dấu hiệu của "văn hóa tư bản", một vài nguồn tin cho biết.

Cũng theo AP, quần jean cũng bị cấm. Người Triều Tiên chỉ được phép xỏ khuyên tai còn khuyên ở mọi bộ phận khác trên cơ thể đều bị cấm.

Bảo Linh (UPI)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news