Tin mới

Triều Tiên chưa mời Trung Quốc dự tưởng niệm ngày mất Kim Jong-il

Thứ ba, 09/12/2014, 09:21 (GMT+7)

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không gửi phái đoàn đến tham dự lễ kỷ niệm ba năm ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào tuần tới, vì chưa nhận được lời mời chính thức từ Bình Nhưỡng.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không gửi phái đoàn đến tham dự lễ kỷ niệm ba năm ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào tuần tới, vì chưa nhận được lời mời chính thức từ Bình Nhưỡng.

 

Ông Kim Jong-il, người quyết định theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân làm dấy lên căng thẳng trong khu vực, qua đời vào ngày 17/12/2011 ở tuổi 69. Sau đó con trai út của ông, Kim Jong-un, đã lên lãnh đạo Triều Tiên.

Năm nay lễ tưởng niệm ngày mất của ông Kim Jong-il có ý nghĩa quan trọng với ông Kim Jong-un, vì nó đánh dấu kết thúc ba năm để tang chính thức cha ông, mở đường cho nhà lãnh đạo trẻ theo đuổi các Chính sách mới cả về chính trị lẫn kinh tế, các nhà phân tích nhận định.

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il

Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao hiểu rõ về mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên cho hay: "Theo tôi biết, Triều Tiên chưa chính thức mời Trung Quốc tham dự lễ tưởng niệm ba năm ngày mất của ông Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc chưa xem xét việc cử phái đoàn đến buổi lễ được tổ chức vào ngày 17/12 tới".

Quan hệ chính trị giữa Triều Tiên và Trung Quốc vẫn còn căng thẳng, đặc biệt là sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên hồi đầu năm ngoái.

Trước lễ kỷ niệm hai năm ngày mất của cha hồi năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un gây chấn động thế giới khi ra quyết định xử tử ông chú rể Jang Song-thaek, người từng được coi là nhân vật quyền lực số hai Triều Tiên và có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Việc ông Jang bị hành quyết dường như càng làm mối quan hệ với Trung Quốc xấu đi.

 

Theo Yên Yên (Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news