Tin mới

Triều Tiên có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Thứ năm, 26/06/2014, 09:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tân Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay của Triều Tiên là Tướng Hyon Yong-chol, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên. Đây là sự cải tổ mới nhất trong ban lãnh đạo quân sự nước này.

(Tinmoi.vn) Tân Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay của Triều Tiên là Tướng Hyon Yong-chol, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên. Đây là sự cải tổ mới nhất trong ban lãnh đạo quân sự nước này.

Tướng Hyon Yong-chol, tân Bộ trưởng Quốc phòng của Triều Tiên

Tướng Hyon Yong-chol, tân Bộ trưởng Quốc phòng của Triều Tiên

Hãng tin tức Yonhap của Hàn Quốc, Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn từ Đài phát thanh trung ương Triều Tiên ngày 25/6 cho biết Tướng Hyon Yong-chol đã lên thay ông Jang Jong-nam làm bộ trưởng Bộ quốc phòng. Nguyên nhân và thời điểm diễn rat hay đổi vẫn chưa được tiết lộ. Truyền thông Triều Tiên đã không nhắc đến ông Jang với tư cách Bộ trưởng kể từ ngày 4/6.

Tướng Hyon Yong-chol, 65 tuổi là cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên từ tháng 7/2012. Ông được phong hàm Đại tướng cùng đợt với chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 9/2010. Sáng 25/6, Đài phát thanh trung ương Triều Tiên đã giới thiệu ông Hyon là Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân của Triều Tiên.

Tờ Businessweek dẫn lời giáo sư Sohn Yong-woo, chuyên gia chiến lược quốc phòng thuộc ĐH Hannam Hàn Quốc nhận định: “Đây là dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un đang củng cố quyền lực với quân đội Triều Tiên sau vụ thanh trừng Jang Song-thaek”.

Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo từ cuối năm 2011, Kim Jong-un đã tiến hành thanh trừng nhiều quan chức cấp cao. Cuối năm 2013, ông đã cho thanh trừng Jang Song-thaek – chú rể và là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên. Hồi tháng 5, ông cũng đã thay một sĩ quan chính trị cấp cao của quân đội khi Hàn Quốc đưa tin về các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 4.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news