Tin mới

Triều Tiên tăng cường giáo dục người dân về mối thù với Mỹ-Nhật

Chủ nhật, 14/08/2016, 11:11 (GMT+7)

Kyodo (Nhật Bản) hôm qua 13/8 đưa tin, Bình Nhưỡng vừa xây dựng một cơ sở mới nhằm giáo dục người dân nước này về "lịch sử xâm lược" của Mỹ và Nhật Bản.

Kyodo (Nhật Bản) hôm qua 13/8 đưa tin, Bình Nhưỡng vừa xây dựng một cơ sở mới nhằm giáo dục người dân nước này về "lịch sử xâm lược" của Mỹ và Nhật Bản.

Cơ sở mới xây dựng có tên gọi là "Nhà Quốc gia về Giáo dục" và được mở cửa vào cuối tháng 6 vừa qua. Theo Kyodo, Nhà Quốc gia về Giáo dục lưu trữ khoảng 1.700 bức ảnh và hàng nghìn hiện vật "thể hiện những gì mà Triều Tiên cho rằng là bản chất xâm lược của Washington và Tokyo".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tờ Kyodo cũng cho biết, họ là hãng thông tấn nước ngoài đầu tiên được "diện kiến" tòa nhà này.

Giới chức Triều Tiên cho biết, đây là tòa nhà 3 tầng với diện tích lên đến gần 4.000 km2. Đây là cơ sở đầu tiên của Bình Nhưỡng được xây dựng nhằm giáo dục người dân về công cuộc chống Nhật Bản.

Giới chức nước này cũng tiết lộ, tầng 1 của Nhà Quốc gia về giáo dục là những hình ảnh và hiện vật để giáo dục chống Mỹ, còn tầng 2 tập trung vào mối thù đối với Nhật Bản.

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, Triều Tiên lại một lần nữa đe dọa sẽ tấn công phủ đầu Mỹ.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xâm lược