Tin mới

Triều Tiên tiếp tục chỉ trích Malaysia sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam

Thứ ba, 21/02/2017, 11:04 (GMT+7)

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang Chol mới đây lại lên tiếng chỉ trích Kuala Lumpur, cáo buộc cảnh sát nước này sử dụng bạo lực để bắt giữ nghi phạm.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang Chol mới đây lại lên tiếng chỉ trích Kuala Lumpur, cáo buộc cảnh sát nước này sử dụng bạo lực để bắt giữ nghi phạm.

The Star đưa tin, đại sứ Kang Chol hôm qua 20/2 đã lên tiếng cáo buộc cảnh sát Malaysia đã sử dụng vũ khí, đe dọa gia đình ông Ri Jong-chol (nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam).

Hôm 17/2 vừa qua, ông Ri Jong-chol, 47 tuổi hộ chiếu Triều Tiên đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. 

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol.

Theo cáo buộc của đại sứ Kang, cảnh sát Malaysia đã đánh vào mặt con trai ông Ri khi tiến hành khám xét gia đình ông này ở Kuala Lumpur. Theo ông Kang, hành động này của cảnh sát Malaysia đã "xâm phạm nhân quyền-những hành động chỉ xuất hiện trên phim về băng đảng của Mỹ".

Sau khi bị cáo buộc, Bộ Ngoại giao Malaysia đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng đây là những lời nói vô căn cứ, nhằm hạ thấp uy tín của nước này. Bộ Ngoại giao Malaysia cũng cảnh báo, việc đại sứ Triều Tiên liên tiếp chỉ trích Malaysia có nguy cơ khiến quan hệ hai nước xấu đi.

[mecloud] boVgPrkhpf[/mecloud]

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news