Tin mới

Triều Tiên xác nhận có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Thứ hai, 13/07/2015, 09:02 (GMT+7)

Truyền thông quốc gia Triều Tiên hôm 11/7 đã lần đầu tiên xác nhận nước này có Bộ trưởng Quốc phòng mới là tướng 4 sao Park Yong Sik, ba tháng sau khi người tiền nhiệm của ông này được cho là bị hành quyết.

Truyền thông quốc gia Triều Tiên hôm 11/7 đã lần đầu tiên xác nhận nước này có Bộ trưởng Quốc phòng mới là tướng 4 sao Park Yong Sik, ba tháng sau khi người tiền nhiệm của ông này được cho là bị hành quyết.

Trong bản tin về cuộc hội đàm quân sự cấp cao với lào được tổ chức tại Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA nhắc đến tướng Park Yong Sik là "người đứng đầu Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân", tương đương với chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên.

Theo tin tức trên hãng thông tấn Yonhap, ông Park gần đây xuất hiện trong đoàn tùy tùng của nhà lãnh đạo Triều Tiên tại nhiều sự kiện lớn, làm dấy lên nghi ngờ ông đã được bổ nhiệm vào chức vụ trên.

Tướng Pak Yong-sik, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Triều Tiên. 

Tuy nhiên, bản tin ngày 11/7 là lần đầu tiên Bình Nhưỡng xác nhận về thông tin này kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng Bộ trưởng trước, ông Hyon Yong Chol bị xử tử hồi tháng 4 vì tội ngủ gật và bất tuân thượng lệnh.

Ông Park được thăng cấp thiếu tướng vào năm 1999 và trở thành tướng 4 sao hồi tháng 5 và Phó Giám đốc Tổng vụ Chính trị trong tháng 4 vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng được cho là có quyền lực cao thứ hai hoặc thứ ba trong hệ thống cấp bậc quân sự của Triều Tiên, sau vị trị giám đốc Tổng vụ Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, hiện do ông Hwang Pyong So nắm.

Yên Yên (Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news