Tin mới

Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội

Thứ hai, 07/12/2015, 11:24 (GMT+7)

Cách đây 1 năm Dũng có mua được hạt giống và tự trồng cây cần sa tại nhà, rồi đăng thông tin rao bán trên mạng. Trong lúc đang mang cần sa đi giao dịch với khách hàng, Dũng bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Cách đây 1 năm Dũng có mua được hạt giống và tự trồng cây cần sa tại nhà, rồi đăng thông tin rao bán trên mạng. Trong lúc đang mang cần sa đi giao dịch với khách hàng, Dũng bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, Công an Nhân dân, Lao Động Thủ đô, ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Dũng (SN 1989, trú tại thị trấn Vĩnh Lợi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 2/12, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Nam Từ Liêm), khi làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình đã phát hiện Dũng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội. Ảnh báo Công an Nhân dân 

Kiểm tra, thùng các tông đối tượng Dũng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa các cánh lá tươi nghi là cần sa.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận số lá cây tươi trên là cần sa. Cách đây 1 năm, đối tượng có lên mạng mua hạt giống và tự trồng cần sa tại nhà, rồi đăng thông tin lên mạng xã hội đế bán.

Ngày 1/12, Dũng nhận được điện thoại của một thanh niên lạ, mua 5 triệu đồng tiền ma túy cần sa, và hẹn giao hàng tại Bến xe Mỹ Đình.

Ngày 2/12, khi Dũng từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để giao hành cho khách thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an