Tin mới

Trồng gần 1.900 cây cần sa, vợ chồng người Việt bị bắt ở Mỹ

Thứ bảy, 09/07/2016, 15:57 (GMT+7)

Một đôi vợ chồng gốc Việt, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau một chiến dịch bố ráp vào 7 căn nhà trồng gần 1.900 cây cần sa. 

Một đôi vợ chồng gốc Việt, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau một chiến dịch bố ráp vào 7 căn nhà trồng gần 1.900 cây cần sa. 

Dẫn lại thông tin từ đài truyền hình KTVU, trên VnExpress đăng tải, bà Kim Chai Le, 38 tuổi, và ông Dean Minh Trinh, 39 tuổi, bị bắt tại nhà ở thành phố San Jose, bang California.

Vợ chồng Kim Chai Le và Dean Minh Trinh bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Mercury news

Cảnh sát cho biết, họ đã thu giữ 1.872 cây cần sa, mỗi cây được bán với giá đường phố khoảng 3.500 USD. Ngoài vợ chồng ông Trinh, 4 đồng phạm khác cũng bị bắt giữ.

Chiến dịch bố ráp được tiến hành sau khi giới chức phát hiện một ngôi nhà cho thuê trồng cần sa bất hợp pháp gần Cottle Road hồi tháng 4. Người quản lý cũng là chủ sở hữu ngôi nhà cho biết, họ gặp các nghi phạm và 3 đứa con khi những người này đến thuê nhà.

Cảnh sát tịch thu cần sa trong cuộc đột kích vào 7 ngôi nhà ở San Jose ngày 6/7. Ảnh:Karl Mondon

Theo cảnh sát, các nghi phạm trồng cần sa và ngụy trang rất tinh vi. Trong một căn hộ, nghi phạm lắp hệ thống hẹn giờ, đèn nhiệt trên cao, vách thạch cao phủ một lớp cửa trượt bằng kính nên người ngoài không thể phát hiện những gì diễn ra bên trong.

Bên ngoài nhà, các nghi phạm cắt cỏ cẩn thận và quét sơn thật đẹp nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news