Tin mới

Trực thăng Mi-17 tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Thứ ba, 08/12/2015, 09:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tàu cá Thanh Hóa bị lật, cơ quan chức năng đã điều trực thăng Mi-17 ra hiện trường để tìm kiếm 4 ngư dân mất tích.

Liên quan đến vụ tàu cá Thanh Hóa bị lật, cơ quan chức năng đã điều trực thăng Mi-17 ra hiện trường để tìm kiếm 4 ngư dân mất tích.

Theo tin tức trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Vũ Việt Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, vào chiều ngày 7/12 một chiếc trực thăng Mi-17 đã bay ra khu vực tàu cá TH 91567 bị chìm để tìm kiếm 4 ngư dân còn mất tích.

Ông Hùng cũng cho hay, trực thăng Mi-17 đã phối hợp với 9 tàu của VMRCC, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng… tích cực tìm kiếm quanh hiện trường, mở rộng xuống phía nam nhưng vẫn chưa có kết quả.

Khu vực tàu cá Thanh Hóa bị chìm. Ảnh Kiến Thức

Trước đó, sáng 5/12, 9 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Thanh Hóa mang số hiệu TH 91567-TS bị rơi xuống biển tại vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh.  Một tàu vận tải của nước ngoài đã phát hiện và cứu được 2 ngư dân. Đến hết ngày 5/12 đã có thêm 3 ngư dân trong vụ tàu cá TH 91.567-TS gặp nạn trên biển được cứu sống. Danh tính 3 ngư dân mới đước cứu sống là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1983), Phạm Văn Tân (sinh năm 1992) và Phạm Văn Sơn (sinh năm 1997, quê tại Hậu Lộc, Thanh Hóa). Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại. 

Trao đổi trên báo VneXpress, anh Dương cho biết, đây là sự cố đáng sợ nhất anh trải tra sau hơn 20 năm đi biển. 

Theo anh Dương, rạng sáng 5/12, nhận được tin báo gió mùa đông bắc tràn về, biển động nên họ dong thuyền vào bờ tránh trú và sang hàng hải sản. Khoảng 4h cùng ngày, con tàu cách bờ chừng 35 hải lý thì bất ngờ gặp đợt sóng dữ. 

“Chúng tôi đang nằm ngủ trong khoang bỗng nghe thuyền trưởng hét lớn, “thuyền sắp lật”. Không ai bảo ai, tất cả bật dậy rồi mỗi người một hướng nhảy ào xuống biển”, Vnexpress dẫn lời anh Dương kể.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news